Lễ hội hoa Anh Đào 2016, thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt – Nhật

ANTĐ -Sáng 16-4-2016, Ban tổ chức Lễ hội hoa Anh Đào Nhật Bản phối hợp với Hội Giao lưu văn hóa Việt- Nhật, chính thức khai mạc Lễ hội hoa Anh Đào Nhật Bản tại Việt Nam lần thứ 10 tại Hoàng Thành Thăng Long- Hà Nội.

Trưởng ban tổ chức phía Việt Nam TS. Vũ Khắc Liên, Chủ tịch hội giao lưu Văn hóa Việt - Nhật, phát biểu khai mạc lễ hội.

Năm 2016 là năm kỉ niệm 10 Năm lễ hội Hoa Anh Đào được tổ chức tại Việt Nam. Trong khuôn khổ Lễ hội, mọi người ở Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc trưng của Nhật Bản như: Takoyaki, biết đến những sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, võ đạo hay văn hóa đa dạng của Nhật Bản cũng như các thông tin du học tại Nhật.

Trưởng ban tổ chức phía Nhật Bản, ông Yushita Hiroyuki, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại Lễ hội.

Các đại biểu tham gia trong Lễ hội.

Biểu diễn trống Nhật Bản
Lễ hội hoa Anh Đào 2016, thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt – Nhật ảnh 5Mọi người từ nhiều nơi đến đây tham dự Lễ hội hoa Anh Đào

Một đội múa Yosakoi tham gia biểu diễn trong chương trình.

Bên cạnh đó, những người tham dự còn được tân hưởng một bầu không khí lễ hội tràn đầy âm nhạc Nhật Bản trên sân khấu chính. Thêm vào đó, Lễ hội năm nay không chỉ có hoa Anh Đào tươi mang từ Nhật, mà còn có thêm một góc giới thiệu về những địa danh nổi tiếng của cây hoa Anh Đào trên toàn nước Nhật và còn rất nhiều gian hàng bày bán các sản phẩm mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục