Lê Hoàng "đá đểu" bài hát của Hồ Hoài Anh

ANTĐ - Vị đạo diễn cho rằng, Hồ Hoài Anh sáng tác bài "Gánh hàng rau" khi đang ngồi trong... tiệm tạp hóa.

Tối 29/6, các thí sinh còn lại của cuộc thi Ngôi nhà âm nhạc bước vào liveshow thứ sáu với chủ đề Những bài hát về môi trường xã hội và những điệu nhảy chưa từng thể hiện mang phong cách Latin - Ballroom. Thí sinh Tuyết Trâm đã chọn ca khúc Gánh hàng rau của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh để thể hiện trong phần mở màn của đêm thi. Với giọng hát khỏe khoắn, ngày càng có nhiều tiền bộ, Tuyết Trâm trình bày khá thành công ca khúc vốn dĩ chỉ dành cho giọng ca nam.

Ca sĩ Đoan Trang bày tỏ sự hài lòng về phần thi của Tuyết Trâm khi cho rằng, cô sở hữu giọng hát quá sáng, là điều mà bất kỳ ca sĩ nào cũng mong ước. Vì vậy, với bài hát có quãng rộng như Gánh hàng rau,Tuyết Trâm đã làm tốt. "Thỏi chocolate" chỉ khuyên Tuyết Trâm cần kiểm soát âm thanh phát ra đều hơn nữa, thì tiết mục sẽ hoàn hảo hơn.

Đạo diễn Lê Hoàng nói Hồ Hoài Hoài Anh sáng tác khi đang ngồi ở... cửa hàng tạp hóa.

Đạo diễn Lê Hoàng nói Hồ Hoài Hoài Anh sáng tác khi đang ngồi ở... cửa hàng tạp hóa.

Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng lại gần như không đồng ý với nhận định này. Anh đưa ra nhận xét, Tuyết Trâm hát nhiều đoạn không nghe rõ lời, khiến anh băn khoăn không biết nội dung bài hát bán... gì, "rau" hay là "rong".

"Chắc có lẽ lúc sáng tác bài hát này, Hồ Hoài Anh đang ngồi ở trong... cửa hàng tạp hóa, nên không tập trung hẳn vào món nào" - giám khảo Lê Hoàng tếu táo.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh không có phản ứng gì trước nhận xét của Lê Hoàng mà chỉ cười. Anh tỏ ra ưng ý với màn trình diễn của Tuyết Trâm. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe một thí sinh nữ hát bài này. Lúc viết bài, tôi từng tưởng tượng, nếu nữ mà hát thì sẽ như cô ấy hôm nay".

Song, tác giả của bài hát vẫn thẳng thắn nhận định, Tuyết Trâm hát đôi khi bị "gồng" quá, dễ trở nên "thô". Với những bài hát có tiết tấu nhanh và cao, không nhất thiết cứ phải "gào" thì người nghe mới "cảm" được.

Về bài thi nhảy vũ điệu Jive của Tuyết Trâm, ca sĩ Đoan Trang lại không đánh giá cao. Cô nhận thấy thí sinh này vẫn có vấn đề về tâm lý, nên để lộ sự lo âu, hồi hộp. Ngoài ra, ý tưởng của tiết mục có một lỗi nhỏ, khiến màn trình diễn chưa hoàn hảo.

Thế nhưng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lại nhìn thấy được sự tiến bộ của Tuyết Trâm trong việc điều khiển cảm xúc, đúng như cô chia sẻ sau phần thi: "Hôm nay em cảm thấy rất thoải mái về tâm lý, nên đã "cháy" hết mình. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hơn nữa". Với hai phần thi này, Tuyết Trâm đạt tổng điểm là 67, nằm ở tốp giữa và được lọt tiếp vào liveshow thứ bảy.

Phạm Quốc Huy vươn lên dẫn đầu trong đêm liveshow thứ sáu.

Phạm Quốc Huy vươn lên dẫn đầu
trong đêm liveshow thứ sáu.

Trong đêm thi tối qua, thí sinh Phạm Quốc Huy đã có sự bứt phá, vươn lên dẫn đầu với 70 điểm. Anh chọn ca khúc Cánh chim lạc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương với phong cách rock, gây bất ngờ với khán giả. Từ trước đến nay, Quốc Huy được đánh giá cao ở những bài hát thuộc thể loại pop ballad. Nhưng, anh vẫn tạo được bước đột phá với một tiết mục sôi động, thu hút.

Tuy vậy, phần thi hát của Quốc Huy lại gây nên sự tranh cãi giữa các vị giám khảo. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét: "Tôi thấy được em là người muốn chinh phục thử thách, nên đã chọn những bài hát đa phong cách. Em hát bài này không có gì sai, nhưng tôi vẫn thích hình ảnh chững chạc của em hơn. Em nên chọn những bài hát tình cảm, tinh tế để đi đến trái tim khán giả".

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận lại có ý kiến trái ngược với Hồ Hoài Anh. Anh tỏ quan điểm: "Tôi thấy em có rất nhiều tiến bộ. Cá nhân tôi thích sự khám phá mới, hơn là an toàn". Ca sĩ Đoan Trang cũng đồng ý với những lời nhận xét của tác giả Tìm lại giấc mơ. Riêng đạo diễn Lê Hoàng thì thẳng thắn: "Tôi không đồng ý lắm với Hồ Hoài Anh. Không ai cấm mình làm thử trong một cuộc thi. Tôi thích đoạn đầu em hát, nhưng đoạn sau thì tôi lại thấy chán. Đó không phải lỗi của em, mà do bài hát dở".

Tối qua, hai thí sinh Hoài Phong và Yến Chi vẫn giữ được phong độ với tổng điểm lần lượt là 67 và 69, cùng nhiều lời khen ngợi của giám khảo. Riêng Tăng Ngọc Tuyền lại một lần nữa rơi vào tốp nguy hiểm. Người cùng đứng ở vị trí này với Ngọc Tuyền là cô gái có phong cách cá tính - thí sinh Ngô Thủy Tiên.

Tuần trước, Tăng Ngọc Tuyền được xem là "hiện tượng" với số điểm cao nhất, thì trong liveshow thứ sáu anh lại sa sút đến mức ngạc nhiên. Phần thể hiện Imagine của anh bị nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đánh giá là "hát tiếng Anh như tiếng Việt". Còn giám khảo Lê Hoàng thì thấy "em không yêu hòa bình lắm như ý nghĩa của ca khúc". Màn nhảy vũ điệu Jive của Ngọc Tuyền cũng bị nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét là bị trật nhịp khá nhiều. Chung cuộc, Tăng Ngọc Tuyền giành được 66 điểm, gần thấp nhất trong đêm.

Trong khi đó, Ngô Thủy Tiên - thí sinh luôn mang đến không khí tươi vui, sôi động cho cuộc thi - bất ngờ phải dừng bước khi thua Ngọc Tuyền một điểm và cũng nhận được ít tin nhắn bình chọn hơn.

Ngô Thủy Tiên và Tăng Ngọc Tuyền cùng rơi vào tốp nguy hiểm, nhưng cô gái cá tính

Ngô Thủy Tiên và Tăng Ngọc Tuyền cùng rơi vào tốp nguy hiểm, nhưng cô gái cá tính phải dừng cuộc chơi.

Trong đêm thi thứ sáu, Ngô Thủy Tiên nhảy điệu Chacha có sức hút và linh hoạt nhất, nhưng không có điểm nhấn để khán giả nhớ. Còn về phần hát, cô chọn ca khúc Khoảng trời của bé có tiết tấu nhanh, không hợp giọng và không để lại ấn tượng gì. Giám khảo Lê Hoàng nói: "Nếu bài hát này là một mâm cỗ, thì tôi chỉ nhớ mỗi món... bồ câu, vì cả bài tôi chỉ nghe được mỗi chữ bồ câu". Với 65 điểm, Ngô Thủy Tiên phải rời cuộc thi trong nước mắt.

Năm thí sinh còn lại sẽ bước vào đêm liveshow thứ bảy diễn ra tối 6/7 với chủ đề Những ca khúc mang phong cách Acoustic và Jazz cùng những điệu nhảy Freestyle.