Lấy ý kiến chọn bộ trưởng trả lời chất vấn

ANTĐ - Ngày 6-6, các ĐBQH đã nhận được danh sách 5 vị bộ trưởng, trưởng ngành dự kiến sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. 

Đó là Bộ trưởng các Bộ: NN&PTNT, LĐ-TB&XH, VH-TT&DL, TT-TT cùng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Các ĐBQH được đề nghị chọn 4 trong số 5 vị này để trả lời chất vấn tại hội trường trong 2 ngày. Dự kiến, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát sẽ trả lời về biện pháp khắc phục, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với giải quyết việc làm, tăng xuất khẩu nông sản... Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son trả lời vấn đề quản lý thông tin các trang mạng xã hội của tổ chức và cá nhân... Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh trả lời về hạn chế trong công tác bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử văn hóa… 

Chốt lại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề được ĐBQH cùng cử tri quan tâm và trả lời chất vấn trực tiếp các ĐBQH. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ cũng có thể tham gia giải trình thêm về các vấn đề được ĐBQH nêu. Dự kiến, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu từ chiều 12-6 tới.