Lấy lời khai kẻ dụ dỗ cháu gái 13 tuổi bỏ nhà đi… tìm việc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tăng Văn Nguyên khai quen biết cháu H qua mạng xã hội từ khoảng tháng 2-2022. Thời gian gần đây, Nguyên đã rủ cháu H bỏ nhà đi… tìm việc làm.

Sau 4 ngày tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm, Công an huyện Bình Lục phối hợp Công an các huyện Quế Võ (Bắc Ninh) và huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã xác định và đưa được bé gái trở về với gia đình.

Trước đó, ngày 12-8, Công an xã Hưng Công, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nhận được trình báo của gia đình anh Trần Văn Đ về việc khoảng 16h ngày 11-8, con gái anh là cháu T.T.K.H, 13 tuổi, bỏ nhà đi không về, nghi vấn bị dụ dỗ hoặc bắt cóc. Khi đi, cháu H. khi đi có mang theo điện thoại di động, nhưng gia đình nhiều lần không liên lạc được.

Tăng Văn Nguyên tại cơ quan công an

Tăng Văn Nguyên tại cơ quan công an

Ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình anh Đ, Công an xã Hưng Công phối hợp Công an các xã, thị trấn và các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Bình Lục tập trung tổ chức xác minh, truy tìm tung tích cháu H.

Khoảng 22h ngày 16-8, lực lượng chức năng đã xác định được cháu H và đối tượng đưa H bỏ trốn khỏi gia đình là Tăng Văn Nguyên (SN 1996) trú tại xã Vỹ Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đang lẩn trốn ở khu vực Bắc Ninh.

Công an huyện Bình Lục đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phương Liễu, huyện Quế Võ và Công an xã Đào Dương, huyện Ân Thi rà soát, truy tìm tung tích cháu H và đối tượng Nguyên, phát hiện cả 2 người đang ở tại một nhà trọ trên địa bàn xã Phương Liễu. Tổ công tác đã đưa cháu H và Tăng Văn Nguyên về trụ sở công an để điều tra, làm rõ.

Tăng Văn Nguyên khai quen biết cháu H qua mạng xã hội từ khoảng tháng 2-2022. Thời gian gần đây, Nguyên đã rủ cháu H bỏ nhà để tìm việc làm.

Hiện, Công an huyện Bình Lục đang phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Tăng Văn Nguyên theo quy định của pháp luật.