Lầu năm góc thay thế toàn bộ vũ khí trên máy bay tàng hình

ANTĐ - Mặc dù đang phải cắt giảm ngân sách nhưng không quân Mỹ vẫn xây dựng một kế hoạch mua sắm rất quy mô các loại vũ khí tấn công từ trên không thế hệ mới, đầu tiên là nhằm thay thế các loại vũ khí vừa được trang bị cách đây không lâu trên các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 – lực lượng tiến công chủ yếu của không quân Mỹ.

Loại vũ khí không đối đất này có khả năng rất đặc biệt, có thể phá hủy các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất.

Một trong các hướng thay thế chủ yếu là phát triển một loại tên lửa hành trình tàng hình tầm xa mới, dự kiến bắt đầu triển khai nghiên cứu chế tạo vào năm 2014. Trong đó, 2 loại máy bay tàng hình F-22 và F-35 là một trong những nhân tố chủ yếu khiến không quân Mỹ phải triển khai thay thế.

Máy bay chiến đấu tàng hình Raptor của không quân Mỹ

Khoang vũ khí trong thân 2 loại máy bay này có dung tích nhỏ, chỉ lắp đặt được 2 giá treo vũ khí hạng nặng, vì vậy cần phải giảm kích thước và trọng lượng tên lửa để tăng khả năng chất tải vũ khí. Đồng thời, để duy trì và thậm chí là nâng cao hiệu quả sát thương, còn cần phải tiến hành cải tiến bộ chiến đấu, sử dụng ngòi nổ thông minh cùng với thuốc nổ và nguyên liệu chế tạo hoàn toàn mới.

SDB I (GBU-39/B) sẽ được thay thế bằng SDB II (GBU-53/B)

Ngoài ra, một số phương án chế tạo đạn dược mới cũng đã bước vào giai đoạn phát triển gấp rút. Ví dụ như loại bom SDBII (GBU-53/B), phiên bản nâng cấp của SDBI (GBU-39/B) có trọng lượng 113kg do công ty Raytheon phát triển có khả năng mở rộng đáng kể khả năng tác chiến của máy bay tàng hình. Do trọng lượng và kích thước tương đối nhỏ nên khoang vũ khí trong thân F-22 có khả năng chứa được 9 quả bom loại này, đồng thời, tầm bay của bom SDBII cũng được nâng lên tới hơn 70km.

Bom bay có cánh SDBII (GBU-53/B) điều khiển bằng GPS có khả năng bay xa hơn 70km

Đầu tự dẫn của nó có 3 chế độ công tác là: radar vi ba, cảm biến ảnh nhiệt không làm lạnh và cảm biến laser bán chủ động nên nó có thể tiến công phá hủy mục tiêu di động trong cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Không loại trừ khả năng là loại vũ khí sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ này sẽ trở thành vũ khí chủ yếu trên máy bay chiến đấu tàng hình.

Như vậy chúng có thể tiêu diệt được phần lớn các mục tiêu từ xa, nằm ngoài phạm vi sục sạo có hiệu quả của radar mặt đất kẻ địch. Ngoài ra, các máy bay tàng hình được trang bị khả năng ném bom siêu âm cũng làm cho phi công có thêm năng lực cơ động tránh tên lửa, nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm, nâng cao khả năng sinh tồn trong điều kiện chiến tranh khốc liệt.