Mỹ:

Lầu Năm Góc thành lập 13 đội đặc nhiệm chống tội phạm mạng

ANTĐ - Tờ Washington Post cho biết, đến năm 2015, Lầu Năm Góc dự kiến thành lập 13 đội đặc nhiệm chống tội phạm mạng. Quyết định trên được đưa ra sau khi các cuộc tấn công của hacker vào website của các cơ quan chính phủ Mỹ ngày càng gia tăng.
Lầu Năm Góc thành lập 13 đội đặc nhiệm chống tội phạm mạng ảnh 1
Lầu Năm Góc sẽ thành lập 13 đội đặc nhiệm chống tội phạm mạng


Một quan chức trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, khả năng trở thành mục tiêu bị tấn công trong không gian mạng hiện nay là một vấn đề lớn, thậm chí nếu so sánh mức độ nguy hiểm thì còn hơn cả mạng lưới al-Qaeda khi các hacker có xu hướng chuyển mục tiêu tấn công sang các cơ quan tài chính và tài khoản ngân hàng của Mỹ trong thời gian gần đây.
Trước đó, ngày 13-3, có thông tin cho biết hacker còn ăn cắp cả thông tin cá nhân của đệ nhất phu nhân Michelle Obama và các chính khách nổi tiếng khác. Ngay lập tức James Clapper, người đứng đầu Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc và Nga về những vụ việc trên.