Lầu Năm Góc ký hợp đồng mua 71 chiếc F-35

ANTĐ - Ngày 27-9, Lầu Năm Góc cho biết họ đã ký kết 2 hợp đồng trị giá 7,8 tỷ USD với Tập đoàn Lockheed Martin mua 71 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35, với chi phí giảm đáng kể so với các hợp đồng trước đó.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, họ đã ký một hợp đồng trị giá 4,4 tỷ USD mua lô thứ 6 gồm 36 chiếc máy bay chiến đấu F-35, với chi phí trung bình giảm 2,5% so với những hợp đồng trước đó.

Hai bên cũng đã ký một hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD mua lô 35 chiếc máy bay chiến đấu F-35 thứ 7, giảm 6% so với giá trung bình của lô thứ 5, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

Văn phòng chương trình F-35 của Lầu Năm Góc cho biết chi phí của mỗi chiếc F-35A cất cánh thông thường sẽ giảm xuống còn 98 triệu USD trong lô máy bay thứ 7, không bao gồm động cơ, so với 103 triệu USD trong lô thứ 6, đánh dấu lần đầu tiên giá thành của loại máy bay chiến đấu này sẽ giảm xuống dưới 100 triệu USD.

Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ sẽ phải mua động cơ trực tiếp từ công ty Pratt & Whitney, một đơn vị thuộc Tập đoàn United Technologies, theo một hợp đồng riêng biệt.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ

Lầu Năm Góc đã cho rằng họ ​​sẽ chi 392 tỷ USD để mua tổng số 2.443 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F -35 trong vài thập kỷ tới để thay thế các loại máy bay chiến đấu F-16, F-15, F/A-18 và những máy bay chiến đấu khác hiện trong biên chế của Không quân, Hải quân và Hải quân đánh bộ Mỹ.

Chương trình này bị chậm nhiều năm so với kế hoạch và giá thành đội lên gần 70% so với dự toán ban đầu, tuy nhiên, tuần trước, các quan chức Mỹ cho rằng chương trình này hiện đã có những tiến triển trong bay thử, sản xuất và chi phí vận hành dài hạn.

Tập đoàn Lockheed Martin hiện đang chế tạo 3 phiên bản máy bay chiến đấu F-35 (phiên bản không quân, hải quân và hải quân đánh bộ), cho quân đội Mỹ và 8 nước đối tác quốc tế gồm Anh, Australia, Canada, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Đan Mạch và Hà Lan. Ngoài ra, Israel và Nhật Bản cũng đã đặt mua loại máy bay chiến đấu tàng hình hiện đại này.