Lầu Năm Góc không rõ đã sơ tán được bao nhiêu người Mỹ khỏi Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Lầu Năm Góc, quân đội nước này không biết có bao nhiêu người Mỹ đang ở Afghanistan và bao nhiêu trong số 7.000 cá nhân được sơ tán khỏi Afghanistan là công dân Mỹ.

Theo Thiếu tướng Hank Taylor của quân đội Mỹ, khoảng 7.000 người đã được sơ tán khỏi sân bay Hamid Karzai kể từ ngày 14-8, tuy nhiên, ông không rõ có bao nhiêu người trong đó là công dân Mỹ và số người còn sót lại tại Afghanistan.

“Tôi không biết. Có lẽ Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là nơi tốt hơn để ước lượng số người Mỹ đang ở Afghanistan hay xung quanh Kabul. Đó không phải là số liệu mà quân đội Mỹ biết”, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho hay.

Ông Kirby không biết đã sơ tán được bao nhiêu công dân Mỹ khỏi Afghanistan

Ông Kirby không biết đã sơ tán được bao nhiêu công dân Mỹ khỏi Afghanistan

Lầu Năm Góc từng đặt ra mục tiêu sơ tán được từ 5.000 – 9.000 người/ngày nhưng tốc độ thực tế đang là khoảng 1.100 người. Trong khi đó, các hãng truyền thông ước tính, số công dân Mỹ và người phụ thuộc đang ở Afghanistan rơi vào khoảng 5.000 đến 15.000 người.

Giải thích cho sự thiếu thông tin của mình, ông Kirby cho biết, công dân Mỹ cần sơ tán không yêu cầu phải đăng ký với đại sứ quán, do đó, không thể có một sự kiểm định chính xác.

Vào hôm 18-8, đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã gửi đi thông điệp cảnh báo an ninh, khuyến cáo người dân nước này nên đến sân bay chỉ khi nhận được thông báo xác nhận từ nhà chức trách. Họ cũng được khuyên chỉ nên mang theo túi xách tay và các vật dụng cá nhân quan trọng.

Mặc dù 5.200 lính Mỹ đang kiểm soát sân bay Hamid Karzai nhưng đường đi vào khu vực này đều bị canh gác bởi các tay súng Taliban.