Lầu Năm Góc: Không ai có thể dự đoán Chính phủ Afghanistan sụp đổ chỉ trong 11 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Không ai có thể tưởng tượng chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ chỉ trong 11 ngày, vì toàn bộ sự việc diễn ra rất nhanh chóng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền hình ABC.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

“Đó là một diễn tiến rất nhanh. Tất cả xảy ra trong khoảng 11 ngày. Bạn biết đấy, không ai có thể dự đoán rằng chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ trong 11 ngày”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói.

Tình báo Mỹ đã đưa ra dự đoán khác nhau đáng kể về khoảng thời gian chính phủ Afghanistan có thể “cầm chân” Taliban sau khi quân đội nước ngoài rút đi. “Có những đánh giá cho rằng nó có thể kéo dài từ 1 đến 2 năm, hoặc cũng có thể vài tháng”, người đứng đầu Lầu Năm góc nói.

“Khi Taliban bắt đầu tấn công và trong một số trường hợp, quân chính phủ ít giao tranh hơn và đầu hàng nhiều hơn, rồi nhiều lực lượng mất tích, rất khó dự đoán chính xác tình hình”.

Khi được hỏi liệu kế hoạch rút quân của Mỹ có “chấp nhận được và phù hợp hay không”, Bộ trưởng Austin nói rằng thời hạn rút quân vào 1-5 theo thỏa thuận của chính quyền tiền nhiệm là quá gấp và để chuẩn bị cho việc này, không có phương án tốt để lựa chọn.

Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Afghanistan trải qua 1 tuần lao vào vòng xoáy bất ổn. Trong 1 tuần này, khoảng 17.000 người đã được sơ tán khỏi Afghanistan. Cho đến nay, khoảng 2.500 người Mỹ đã được đưa ra khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Cuối tuần qua, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã khuyến cáo người Mỹ không nên đến sân bay hoặc đến gần các cổng sân bay “trừ khi nhận được hướng dẫn riêng từ đại diện chính phủ Mỹ” vì còn nhiều mối đe dọa an ninh tiềm ẩn bên ngoài sân bay.