Lật tẩy thủ đoạn cướp manh động của nhóm đối tượng 10X

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vờ rao bán xe máy trên mạng xã hội, nhóm 4 đối tượng người Hưng Yên, đều sinh sau năm 2000, đã lên kế hoạch cướp manh động.

Trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được trình báo của người bị hại, Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai, phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã truy xét, bắt giữ toàn bộ ổ nhóm cướp 4 đối tượng.

Mua xe máy bất thành, bị đâm trọng thương

Tối 14-4-2021, anh Đỗ Tuấn Anh (quê quán Thanh Hóa), tạm trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, đọc được bài đăng tìm người mua xe máy Wave đời năm 2019 trên nhóm Facebook “Hội mua bán xe máy cũ Hà Nội giá sinh viên”.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Ngay sau đó, anh Tuấn Anh liên lạc và nhận được hồi âm từ Facebook “Trịnh Việt Hoàng” thông báo bán chiếc xe máy Wave đời 2019, và gửi ảnh là chiếc xe máy Wave màu đỏ, không có BKS. Hai người thoả thuận giá bán là 4,3 triệu đồng, hẹn nhau tại chân cầu Thanh Trì phía địa phận phường Lĩnh Nam; liên lạc qua số điện thoại 0879365899.

Khoảng 21h cùng ngày, anh Tuấn Anh cùng người bạn tên Sáu đến điểm hẹn, thì gặp 2 nam thanh niên đi xe máy Wave màu đỏ, và được 2 người này dẫn lên gần chân cầu Thanh Trì, nơi có 2 thanh niên khác chờ sẵn cùng xe máy Wave đỏ đời 2019, không có BKS.

Anh Tuấn Anh và nam thanh niên (giống người trong Facebook “Trịnh Việt Hoàng”) đi thử xe, rồi tiếp tục thoả thuận giá mua bán xe là 4,5 triệu đồng.

Sau khi đi thử xe, anh Tuấn Anh giao tiền và quay về vị trí ban đầu. Quá trình nói chuyện, bất ngờ các đối tượng dùng chân tay đánh anh Tuấn Anh. Nam thanh niên sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu thì bị 1 đối tượng dùng dao đâm trúng đùi phải. Tên này sau đó quay sang đâm anh Sáu nhưng không trúng. Gây án xong, các đối tượng lên xe bỏ chạy sang hướng huyện Gia Lâm.

Hai người bị hại đến cơ quan Công an trình báo, rồi anh Tuấn Anh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh Viện Thanh Nhàn do thương tích nặng.

Bài học đắt giá cho những giao dịch trên mạng xã hội

“Trong vụ án này, nhóm cướp thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, do chính sơ hở của người bị hại. Đầu tiên là sự thiếu tỉnh táo khi tham rẻ, mua xe máy không biển số trên mạng xã hội mà không biết người bán là ai. Tiếp đến, thời gian và địa điểm hẹn (buổi tối, chân cầu Thanh Trì) để giao dịch rất thuận lợi…cho việc đối tượng xấu thực hiện tội phạm”, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai nhớ lại.

Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Đội 8 - Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng đưa ra nhận định chính xác để phục vụ công tác điều tra: nhóm đối tượng không phải là người đang sinh sống ở Hoàng Mai; tất cả có độ tuổi từ 16 – 20, trong đó tên cầm đầu khả năng là người trực tiếp thực hiện các giao dịch với anh Tuấn Anh qua mạng xã hội.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soáy camera an ninh và phát động phong trào người dân tố giác tội phạm, đến tối 16-4, ban chuyên án đã xác định và lần lượt bắt giữ 4 đối tượng trong vụ án, gồm: Vũ Văn Tân (SN 2003, trú tại: xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên); Đào Văn Khương (SN 2003, trú tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang); Vũ Văn Viện (SN 2005, trú tại: xã Cửu Cao, huyện Văn Giang); và Bùi Ngọc Thắng (SN 2001, trú tại xã Cửu Cao).

Lời khai của các đối tượng thể hiện, khoảng tháng 3-2021, Tân mua chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha màu đỏ, không biển số với giá 6 triệu đồng, dù biết rõ xe không có giấy tờ.

Do thiếu tiền ăn tiêu nên ngày 14-4, Tân bàn bạc với Khương, Viện, Thắng sẽ đăng lên mạng xã hội FBook tên “Trịnh Việt Hoàng” do Khương sử dụng. Tân trực tiếp đăng bán.

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh Tuấn Anh liên hệ mua chiếc xe máy trên, thoả thuận giá 4,5 triệu đồng. Đáng chú ý, khi đã thoả thuận được việc bán xe, Tân nảy sinh ý định sẽ cướp số tiền của anh Tuấn Anh, và chiếm đoạt lại xe máy trên. Thực hiện tội phạm, Tân bàn bạc với Khương, Viên, Thắng. Theo đó, Tân trực tiếp giao dịch cầm tiền còn Khương, Viên, Thắng hỗ trợ để tẩu thoát cùng xe máy.

Thời điểm hẹn với anh Tuấn Anh, Viện mang theo con dao dài khoảng 30cm để “phòng thân”. Đối tượng này cũng trực tiếp đâm anh Tuấn Anh, sau khi đồng bọn đánh phủ đầu.

Cướp được tiền, 4 đối tượng phóng chạy, rồi về nhà trọ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Tân đưa cho Khương 3 triệu để trả tiền phòng trọ; và đi mua đồ sinh hoạt dùng chung cho cả bọn.

Vụ án đang được điều tra mở rộng. Đề nghị những ai từng là bị hại của nhóm cướp với thủ đoạn nêu trên, đến Công an quận Hoàng Mai trình báo, cung cấp thông tin. Liên hệ: đ/c Ngọc Anh, đội Cảnh sát hình sự; ĐT: 0912101001.

Tin cùng chuyên mục