Lật tẩy những chiêu trò nhằm thông chốt kiểm soát Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không có giấy đi đường, xét nghiệm Covid-19 âm tính, nhiều đối tượng đã tìm đủ mọi cách hòng lọt qua các chốt kiểm dịch Covid-19.

Tự “biến” thành “hàng hóa” ần mình trong cốp xe ô tô

Vụ việc mới nhất được Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vào rạng sáng ngày 30/8. Theo đó, khoảng 1h20 sáng cùng ngày, tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 thuộc xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang kiểm tra xe ô tô do Dương Quốc Phi (SN 1989), trú tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển theo hướng Vĩnh Phúc - Tuyên Quang.

Vào thời điểm kiểm tra, Phi xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính COVID-19 cấp ngày 26/8, đã hết hạn. Tổ công tác yêu cầu Phi điều khiển xe ô tô quay trở lại, không cho di chuyển vào địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời Tổ công tác phát hiện trong cốp xe do Phi điều khiển có Lê Văn Tuấn (SN 1989), trú tại thôn Hoàng Sơn, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc nằm bên trong. Lê Văn Tuấn khai nhận, do không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên nằm trong cốp xe để trốn khai báo y tế và trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Nhét người vào trong cốp xe ô tô nhằm đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhét người vào trong cốp xe ô tô nhằm đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cũng với thủ đoạn trên, trước đó vài ngày, tổ kiểm soát của CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 12 đã phát hiện chiếc xe ô tô loại 4 chỗ đang lưu thông từ Hà Nội hướng về tỉnh Tuyên Quang có dấu hiệu nghi vấn, nên kiểm tra hành chính.

Ban đầu, lái xe xuống xe xuất trình đẩy đủ những giấy tờ có liên quan và rất tự tin sẽ được tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, khi CSGT yêu cầu lái xe này mở cốp xe, lái xe Vũ Duy Tuấn (SN 1993, ở Tuyên Quang) khuôn mặt biến sắc. Dù không muốn song trước thái độ kiên quyết của CSGT, lái xe này đã buộc phải mở cốp xe để tổ công tác kiểm tra.

Trong cốp xe ô tô có một nam thanh niên đang cuộn tròn nằm. Người này được làm rõ là Mễ Văn Y cùng ở tỉnh Tuyên Quang. Trái ngược với lái xe, Mễ Văn Y không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến việc được phép ra đường, đi liên tỉnh.

Lái xe và Mễ Văn Y thừa nhận, do không có giấy đi đường, cũng không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 nên đã nghĩ ra “độc chiêu” chui vào trong cốp xe ô tô để vượt chốt nhưng không thành.

Tổ kiểm soát phát hiện nhân viên của lái xe trùm kín chăn trong cabin để vượt chốt kiểm soát

Tổ kiểm soát phát hiện nhân viên của lái xe trùm kín chăn trong cabin để vượt chốt kiểm soát

Không chịu được nóng khi ở trong cốp xe như Mễ Văn Y và Lê Văn Tuấn, Nguyễn Đức Linh (SN 1986, ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) tìm cách trùm chăn trong ca bin xe ô tô. Chiếc xe của Linh chọn là xe do ông chủ của mình điều khiển, được nằm trong diện “luồng xanh” lưu thông hàng hóa.

Lợi dụng việc này, Linh bàn với lái xe cũng là ông chủ của mình lấy chăn phủ vào người, nằm bẹp trong cabin khi qua chốt kiểm soát chống dịch COVID-19 mục đích thông chốt nhưng không thành. Cả lái xe và người vi phạm đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng.

Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm

Cùng với những thủ đoạn nhét người vào cabin, cốp xe ô tô, các đối tượng thường sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ đi đường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc cấp không đúng quy định để được lưu thông.

Đại úy Đặng Chiến Lĩnh, Đội phó Đội CSGT đường sắt, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Đây là thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay mà các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thường phát hiện.

Mới nhất, đơn vị vừa phát hiện, xử lý một trường hợp sử dụng nhiều giấy tờ đi đường cấp không đúng quy định để qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Cụ thể, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường Quốc lộ 18 đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn, tổ công tác phát hiện và kiểm tra xe ô tô BKS 30F – 749.xx do lái xe là anh Lê Văn L trú tại Việt Trì – Phú Thọ điều khiển phát hiện đã sử dụng một giấy đi đường được xin từ người khác do công ty CP Xây dựng Chu Phan cấp sau đó anh L về tự điền vào giấy để lưu thông trên đường.

Các chốt kiểm soát của CATP Hà Nội ở cửa ngõ ra vào thành phố tăng cường phát hiện xử lý vi phạm

Các chốt kiểm soát của CATP Hà Nội ở cửa ngõ ra vào thành phố tăng cường phát hiện xử lý vi phạm

Không chỉ ở góc độ các chốt kiểm soát ra vào thành phố Hà Nội, Cục CSGT (Bộ Công an ) cũng phối hợp với CATP Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp sử dụng xe cứu hộ để chuyên chở người và phương tiện qua chốt kiểm soát.

Tối 12/8 vừa qua, Cục CSGT và Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt đối tượng số tiền hơn 18 triệu đồng vì lợi dụng xe cứu hộ chở người qua chốt kiểm soát không đúng quy định.

Đối tượng vi phạm là Nguyễn Văn H (sinh năm 1983; trú tại: Khoái Châu, Hưng Yên), là người điều khiển xe ô tô cứu hộ biển số: 29H 038.0x và 2 người trên xe ô tô 7 chỗ biển số: 38A 372.6x là ông Lê Văn Đ (sinh năm 1959; trú tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) và ông Hoàng Văn T (sinh năm: 1965; trú tại: Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Cả lái xe và người vi phạm trong vụ việc trên đều bị cơ quan chức năng lập biên bản với tổng mức xử phạt hàng chục triệu đồng, tước giấy phép lái xe. Những đối tượng vi phạm muốn qua chốt đều phải trả tiền cho lái xe cứu hộ.

12 tổ công tác kiểm tra kiểm soát người ra đường tại 12 quận nội đô

12 tổ công tác kiểm tra kiểm soát người ra đường tại 12 quận nội đô

Qua khảo sát và ghi nhận, trong những ngày qua tình trạng người dân đi lại trong các tuyến phố nội đô có chiều hướng gia tăng. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, CATP Hà Nội đã thành lập 6 tổ công tác đặc biệt kiểm tra, kiểm soát tại 12 quận nội đô để kiểm tra đối với những trường hợp ra đường. Sau hơn 1 tuần triển khai, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị các tổ công tác này phát hiện và xử phạt.

Tiếp đà hiệu quả trên, ngày 29/8, thêm 6 tổ công tác đặc biệt cũng đã được “nâng cấp” từ các tổ công tác 141 để tham gia hỗ trợ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát người đi đường.

Đối với 23 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào thành phố, Phòng CSGT đang tiếp tục chỉ đạo CBCS và lực lượng phối hợp tăng cường kiểm soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những vi phạm, thủ đoạn đưa người không đúng quy định ra, vào trong thành phố; đồng thời tăng cường đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm lợi dụng “luồng xanh”, mà QR để hoạt động phạm tội, buôn lậu, tàng trữ ma túy…

Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tới người và phương tiện tham gia giao thông chấp hành nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội không tiếp tay cho các hành vi vi phạm về phòng chống dịch. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.