Lật tẩy hàng vạn thẻ cào điện thoại MobiFone giả, đặt in lậu ở Trung Quốc

ANTĐ - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có thông tin chính thức về kết quả điều tra vụ sản xuất, vận chuyển, kinh doanh thẻ nạp tiền MobiFone… giả, do Chi cục Hải quan Móng Cái bắt giữ hồi trung tuần tháng 1-2014. Tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, lực lượng hải quan phát hiện 1 đối tượng nữ trú tại TP Móng Cái, mang theo 1 thùng giấy chứa 24.900 chiếc thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng ghi thương hiệu MobiFone. 

Tiếp nhận hồ sơ vụ án và khẩn trương tổ chức điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được 4 đối tượng liên quan đến số thẻ cào MobiFone giả, gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1980) quê quán phường Tân Bình, TP Hải Dương; Phạm Văn Duật (SN 1981) trú tại Hải Dương; Trần Việt Cường (SN 1981) trú ở Lê Chân, Hải Phòng và Đào Anh Tuấn (SN 1978) quê quán Cẩm Giàng, Hải Dương. Hiện tại, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã  khởi tố, tạm giam Phạm Văn Duật, Trần Việt Cường và Đào Anh Tuấn. Đối tượng Nguyễn Văn Chung đã bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã.

Thủ đoạn của các đối tượng này đã được làm rõ là chúng đầu tư mua hơn 1.000 thẻ cào thật của Công ty MobiFone (trị giá khoảng 400 triệu đồng). Sau đó, chúng cào thẻ để lấy mã số nạp tiền rồi mang sang Trung Quốc đặt một công ty in số lượng 300.000 chiếc thẻ cào giả. 24.900 chiếc thẻ cào giả bị phát hiện chỉ là một phần trong lô thẻ điện thoại giả mà các đối tượng đã đặt hàng in lậu ở Trung Quốc.