Lật tẩy đường dây trộm cắp tiêu thụ ôtô

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ nhiều ôtô, xe máy trên địa bàn các huyện Đông Anh và Mê Linh.

Các đối tượng bị  bắt gồm Bùi Văn Toản, SN 1984, ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh; Lê Văn Hà, SN 1990, trú tại thôn Vạn Lộc, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh; Trần Văn Thảo, SN 1977, trú tại thôn Ngọc Thượng, xã Nga Mi, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Văn Dũng, SN 1979, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh và Phạm Hữu Loan, SN 1971, trú tại thôn Tân Hương, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Dũng

Xuất phát từ việc điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp xe máy Honda Air Blade, xảy ra tại các xã Võng La và Liên Hà, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Đông Anh đã làm rõ Toản, Hà là thủ phạm và Thảo trực tiếp tiêu thụ những chiếc xe gian do các đối tượng trên trộm cắp mà có. Mở rộng điều tra, CAH Đông Anh phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và CAH Mê Linh (Hà Nội) đã làm rõ Toản, Hà cùng với Nguyễn Văn Dũng, SN 1979, trú tại thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp xe ôtô trên địa bàn 2 huyện Mê Linh và Đông Anh vào cuối tháng 7-2014.

Chiếc xe ô tô tang vật vụ trộm tại huyện Đông Anh

Tang vật vụ trộm tại huyện Mê Linh

Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 chiếc ôtô gồm xe Kia Morning màu trắng, BKS: 29A - 280.17 và xe Kia Bongo, màu xanh - đen, BKS: 29C - 050.66, là tang vật các vụ trộm do Dũng, Toản và Hà gây ra tại các xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (ngày 3-8-2014) và thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Đông Anh, các đối tượng Dũng, Toản và Hà đều có tiền án, tiền sự liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản.