Lật tẩy các chiêu trò của đường dây cờ bạc nghìn tỷ bị Cảnh sát hình sự triệt phá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bùi Phương Thảo được lực lượng công an xác định giữ vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc.

Như tin ANTĐ đã đưa, Cục CSHS cơ quan thường trú phía Nam vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp 14 điểm ở TP.HCM và Đồng Nai - là 2 địa phương được các đối tượng người Việt chọn làm nơi tổ chức đánh bạc với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược.

Lực lượng CSHS bắt giữ Bùi Phương Thảo (dấu X) khi đang đi "né bão" tại Đồng Nai

Lực lượng CSHS bắt giữ Bùi Phương Thảo (dấu X) khi đang đi "né bão" tại Đồng Nai

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 23-11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ nói trên. Trong đó, một số đối tượng trực tiếp tham gia đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc gồm: Bùi Phương Thảo (SN 1987), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh; Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1982), trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Công Lâm (SN 1973), trú tại Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Lâm là đối tượng có 1 tiền án về tội giết người….

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trú phía Nam đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đá gà, thầu lô, số đề truyền thống, trên mạng Internet do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ tại Campuchia và chỉ đạo, điều hành một số đối tượng thực hiện hành vi tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Lực lượng công an đồng loạt kiểm tra 14 điểm tại TP.HCM và Đồng Nai liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Lực lượng công an đồng loạt kiểm tra 14 điểm tại TP.HCM và Đồng Nai liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Xét thấy tính chất nghiêm trọng, phức tạp của đường dây tổ chức đánh bạc này, lãnh đạo Phòng 4 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu tranh triệt phá. Sau thời gian tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, ngày 21-11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cơ quan thường trực của Cục Cảnh sát hình sự tại TP Hồ Chí Minh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng Công an địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp 14 điểm, với 14 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu xác định, từ khoảng đầu năm 2021 đến nay, một số đối tượng góp vốn đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài trên mạng Internet thắng thua bằng tiền VNĐ. Các đối tượng thành lập nhiều group trên ứng dụng Telegram, Viber... để lấy tài khoản tổng (supper), sau đó giao cho các đối tượng kỹ thuật chia nhỏ thành nhiều tài khoản con giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Một số tang vật bị niêm phong

Một số tang vật bị niêm phong

Các tài khoản tổng có từ 500.000 – 2.000.000 điểm, mỗi điểm quy ước từ 5.000 – 10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20.000.000.000 đồng/tài khoản). Hàng ngày các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp.

Trong đường dây, Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Bùi Văn Thọ có cổ phẩn của một công ty dịch vụ cầm đồ, nhưng thực chất bên trong trá hình cá độ bóng đá, giao đàn em đến các đại lý con bạc thu tiền, cầm cố tài sản khi con bạc nợ tiền; Nguyễn Trung Kiên, đại lý cấp 1; Nguyễn Công Lâm, đại lý cấp 1… Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên với số tiền thắng thua lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cũng theo các trinh sát, thời điểm các tổ công tác tiến hành khám xét, triệu tập, có nhiều đối tượng đã nhận được tin nhắn khuyên các đại lý nên đi du lịch, “né bão”. Trong đó, đối tượng Thảo đã đi “né bão” tại Đồng Nai nhưng vẫn bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan trong đường dây này.