Lật tàu khiến ít nhất 36 người di cư chết đuối

ANTĐ - Một quan chức chính phủ cho biết ít nhất 36 người di cư chết đuối khi con tàu chở họ chìm tại vùng biển Libya.

Theo lính hải quân, họ đã cứu được 52 người khi con tàu chìm vào thứ 3 (6/5), tuy nhiên những người sống sót cho biết có tới 130 người trên tàu.

Hôm qua (11/5) Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu Liên minh châu Âu EU có các biện pháp nghiêm ngặt hơn để giúp ngăn chặn dòng người di cư.

Libya là điểm đến ưa thích của nhiều người di cư, những người đang cố gắng tới Liên minh châu Âu.

Phát ngôn viên của Hải quân Libya Ayoub Kassem trao đổi với BBC rằng, con tàu bị lật cách khoảng 4km (2,5 dặm) ngoài biển khơi gần thị trấn ven biển Garabouli.

Ông cũng cho biết thêm, đáy tàu vỡ khiến cho tàu lật. Ít nhất 54 người mất tích.

Vào chủ nhật (11/5) hơn 24 thi thể được vớt lên từ khu vực biển gần Garabouli, nâng tổng số người chết lên 36 người.

Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục


Ông Kassem cũng cho biết rằng, những người di cư từ các nước khác nhau của tiểu sa mạc Sahara ở châu Phi bao gồm: Mali, Cameroon, Ghana, Gambia và Burkina Faso.

Bộ trưởng bộ nội vụ Saleh Mazek nói  Libya không thể tiếp nhận số lượng lớn người di cư từ các quốc gia châu Phi thuộc tiểu sa mạc Sahara.

Ông cảnh báo EU rằng, nếu họ không có một phần trách nhiệm thì Lybia sẽ giúp những người di cư tới châu Âu.

Chính phủ Libya đã ban hành một thông cáo cho biết, Lybia sẽ hợp tác với các nước khác để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp này.

Libya đã gặp khó khăn kể từ khi các nhóm vũ trang lật đổ chế độ Muammar Gaddafi vào năm 2011.