Lập mặt trận chống Nga, lãnh đạo Mỹ-Đức bất đồng về Nord Stream 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Đức đã thể hiện một mặt trận thống nhất để ứng phó với cuộc khủng hoảng ở biên giới Nga - Ukraine nhưng còn một bất đồng mấu chốt: Tương lai của đường ống dẫn khí Nord Stream 2.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 7-2

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 7-2

Đang ở thăm Nhà Trắng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 7-2 đã tiết lộ khoảng cách khác biệt giữa ông và người đồng cấp Mỹ về đường ống dẫn khí đốt khổng lồ với nước Nga.

Trong một cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rõ rằng dự án sẽ không tiến triển nếu Nga tấn công Ukraine. “Nếu Nga tấn công, tức là xe tăng hoặc quân đội lại vượt qua biên giới Ukraine, thì sẽ không còn Nord Stream 2 nữa. Chúng tôi sẽ kết thúc nó”, ông Biden nói.

Nhưng ông Scholz thậm chí từ chối cam kết ngừng hoạt động của đường ống nếu xảy ra vụ tấn công như phương Tây đồn đoán. Thủ tướng Đức từ chối nêu rõ những gì ông chuẩn bị làm để ngăn chặn Nord Stream 2, chỉ nói rằng Đức sẽ thực hiện các bước tương tự như Mỹ để trừng phạt Nga.

Đường ống Nord Stream 2, dẫn khí đốt tự nhiên của Nga dưới biển Baltic đến Đức, tránh qua đất Ukraine. Dự án này cho thấy tình thế khó khăn của nhà lãnh đạo Đức nếu ông đối đầu với Nga. Vì Berlin phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Matxcơva nên khó có thể áp đặt trừng phạt nghiêm khắc mà không dẫn đến nguy cơ đóng cửa đường ống khí đốt trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Ukraine cực lực phản đối dự án vì nó bỏ qua lãnh thổ cùng phí quá cảnh nước này. Được biết, cuộc họp đã được lên kế hoạch giữa Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7-2 đã bị hủy đột ngột.

Một nguồn tin thân cận với chính phủ Ukraine nói rằng cuộc họp không diễn ra vì Đức miễn cưỡng không chịu từ bỏ dự án Nord Stream 2 nếu Nga tấn công. Bên cạnh đó, việc Đức từ chối hỗ trợ quân sự gây chết người là một lý do khiến cuộc họp bị hủy bỏ.