Lập kênh YouTube để bán kết quả lô đề chiếm đoạt hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tự nhận có khả năng “soi cầu” nhóm đối tượng lập kênh youtobe để lừa hàng trăm người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 1-10, Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố nhóm bị can Dương Công Cường (38 tuổi), Trần Văn Nguyên (27 tuổi), Trần Văn Thái (29 tuổi), cùng trú tại xóm 7, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu; Nguyễn Tiến Toàn (24 tuổi) trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Quốc Học (24 tuổi), trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hai đối tượng trong nhóm lập kênh YouTube nhận "soi" kết quả lô, đề

Hai đối tượng trong nhóm lập kênh YouTube nhận "soi" kết quả lô, đề

Theo đó, trong thời gian gần đây, cơ quan công an phát hiện Cường, Nguyên, Thái Toàn, Học và Phạm Văn Báu (24 tuổi) trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu có biểu hiện hoạt động liên quan đến lừa đảo mua bán số lô, đề trên mạng internet.

Những đối tượng này tạo hoặc thuê kênh YouTube rồi tự nhận mình có khả năng “soi cầu”, phán đoán kết quả lô, đề để đưa ra những con số để lừa đảo khách hàng.

Khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng sử dụng máy tính, micro làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau.

Nhóm này cam kết tỷ lệ trúng cao đến 99%. Trong những video về dự đoán số lô đề, nhóm này để lại số điện thoại để khách hàng có nhu cầu thì liên lạc. Đối tượng mà nhóm này nhắm đến là những người ham mê cờ bạc, lô, đề chi rất nhiều tiền vào trò đỏ đen.

Để qua mắt cơ quan chức năng, tài khoản ngân hàng nhận tiền, chúng cũng lấy của người khác để khách chuyển tiền vào đó. Khách hàng tham gia phải đóng phí theo tuần hoặc theo tháng.

Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan chức năng thu giữ 4 máy tính xách tay, 14 điện thoại, 2 bộ chỉnh âm và micro, 1 ôtô, 19 thẻ ATM có số tiền xấp xỉ 400 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ số tiền các đối tượng lừa đảo là trên 3 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang được điều tra mở rộng.