Lập công xuất sắc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 21-4, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chỉ đạo hội nghị ký giao ước thi đua năm 2022 tại Cụm thi đua số 3 - CATP.

Cụm thi đua số 3 - CATP Hà Nội gồm 5 đơn vị thuộc khối Cảnh sát điều tra: Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSĐT TP về ma túy, Phòng Cảnh sát môi trường; do Văn phòng Cơ quan CSĐT là đơn vị Cụm trưởng; Phòng CSHS là đơn vị Cụm phó.

Hưởng ứng phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022 của CATP Hà Nội, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, 5 đơn vị trong Cụm đã thống nhất ký giao ước thi đua về công tác chuyên môn và công tác xây dựng lực lượng.

Theo đó, trong công tác chuyên môn, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp và CATP về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác công an theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; các chuyên đề nghiệp vụ theo hệ lực lượng; tuyệt đối chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm túc quy trình công tác, chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nghiệp vụ; tham mưu kiến nghị sửa đổi hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn; tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Trong công tác xây dựng lực lượng, Cụm 3 phấn đấu 100% Đảng bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có ít nhất 2 Đảng bộ được Đảng ủy CATP khen thưởng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

Nâng cao hơn nữa vai trò người đứng đầu; trong công tác thi đua khen thưởng phải khách quan, chính xác, kịp thời động viên CBCS; đổi mới biện pháp hình thức giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác quản lý cán bộ; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; chấp hành nghiêm túc chế độ tài chính…

Đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó và các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua của các đơn vị trong Cụm. Đồng thời đề nghị, để đảm bảo mục tiêu giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, kiềm chế gia tăng và giảm tội phạm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và đại diện Phòng Công tác chính trị, Thanh tra CATP chứng kiến các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 ký giao ước thi đua

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng và đại diện Phòng Công tác chính trị, Thanh tra CATP chứng kiến các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 ký giao ước thi đua

“Cấp ủy chỉ huy cần có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa bằng những hành động, công việc cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong Cụm thi đua. Tích cực phổ biến cách làm hay, mới, sáng tạo; chú trọng bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu ý kiến.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND, các đơn vị trong Cụm đều là những đơn vị mũi nhọn của lực lượng Cảnh sát, CATP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong Cụm quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo có hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và phải thực sự nêu gương, đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm, chống tư tưởng thành tích, giấu vụ việc, báo cáo sai sự thật…

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu 5 đơn vị trong cụm kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; chú trọng nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản; chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra; tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ lãnh đạo chỉ huy; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh, kiểm tra, đề cao tính minh bạch trong công tác hậu cần tài chính…