Lập công nhờ bám sát địa bàn

ANTĐ - CSKV được phân công phụ trách địa bàn phải nắm chắc lý lịch các chủ nhà trọ, nắm thông tin cơ bản của người thuê trọ, nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra những đối tượng nghi vấn, biểu hiện hoạt động phạm tội đến trú ngụ - Trung tá Khuất Mạnh Thuyết, Trưởng CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ cho biết.

CSKV CAP Tứ Liên nhắc nhở người thuê trọ khai báo tạm trú, tạm vắng 

Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ nằm ngoài đê sông Hồng, một bộ phận dân cư sống bằng nghề canh tác, trồng trọt… Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa nhanh, tình trạng người dân bỏ nghề, bán đất chuyển đi nơi khác, hoặc xây nhà cho thuê trọ khá nhiều. Số lượng các nhà trọ, phòng trọ tăng cao, “hút” một lượng lớn dân nhập cư từ các nơi đến thuê ở, làm ăn sinh sống theo thời vụ. “Việc quản lý các nhà trọ, người đến thuê trọ ra sao để đảm bảo tốt ANTT địa bàn, phòng ngừa số đối tượng xấu đến ẩn náu, là “bài toán” được BCH CAP Tứ Liên suy nghĩ lâu nay.

Theo đó, ngoài việc lập sổ thống kê, nắm bắt gia cảnh, sơ đồ nhà, phòng trọ trên địa bàn, CSKV CAP Tứ Liên còn yêu cầu các chủ nhà trọ ký cam kết chấp hành pháp luật, đảm bảo ANTT. Việc ký cam kết sẽ gắn trách nhiệm của chủ phòng trọ trong việc quản lý, nắm bắt thông tin những người thuê trọ, phòng ngừa và kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh. Người đến thuê trọ cố tình không làm thủ tục đăng ký khai báo tạm trú, tạm vắng sẽ bị xử lý - đại diện CAP Tứ Liên cho biết.

Cùng với nắm người, nắm hộ cho thuê trọ, CSKV CAP Tứ Liên thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra các phòng trọ, kịp thời phát hiện những đối tượng đến cư trú bất hợp pháp, biểu hiện hoạt động bất minh. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, CAP Tứ Liên vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã là: Bùi Xuân Kiên (SN 1979) và Đinh Kế Thắng (SN 1977), đều trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Kiên và Thắng ẩn náu tại một dãy nhà trọ ở khu vực  bãi thải, đoạn giáp ranh giữa 2 phường Yên Phụ và Tứ Liên, quận Tây Hồ, từ cuối tháng 8-2011. Từ ngày đến trọ, 2 đối tượng đã có biểu hiện đáng ngờ, khi thường xuyên ở lỳ trong nhà vào ban ngày, chỉ lang thang ra ngoài khi trời xẩm tối và luôn né tránh những người xung quanh. Sau khi xác minh, làm rõ nhân thân 2 kẻ bị Cơ quan CSĐT CAH Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, trong đó Kiên bị truy nã nguy hiểm, lực lượng CSHS CAP Tứ Liên đã lên kế hoạch bắt giữ. 

9h ngày 5-9, xác định 2 đối tượng đang trốn trong các phòng trọ, tổ CSHS CAP Tứ Liên bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ. Quá trình đấu tranh, Kiên khai: Một ngày đầu năm 2010, khi còn là công nhân một công ty xây dựng ở Phú Thọ, Kiên xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Sẵn có hơi men, Kiên vác dao chém nạn nhân 5-6 nhát khiến anh này bị thương nặng rồi bỏ trốn. Sau một thời gian lẩn trốn truy nã tại các tỉnh phía Nam, Kiên ra Hà Nội, tìm đến thuê trọ tại khu vực ngoài bãi sông Hồng, thì bị CAP Tứ Liên phát hiện, bắt giữ.

Sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, CAP Tứ Liên đã điều tra, khám phá 2 vụ, bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ trộm cắp tài sản; bắt giữ 3 đối tượng truy nã; lập hồ sơ, vận động đưa 2 người nghiện đi cai tại các trung tâm.

Tin cùng chuyên mục