Lập biên bản vụ PG mặc bikini rót bia tiếp khách, nhà hàng không chịu ký

ANTĐ - Liên quan đến  việc một nhà hàng trên địa bàn Hà Nội để dàn “chân dài” mặc bikini tiếp khách khiến dư luận bất bình, chiều 11-5 đại diện nhà hàng trên đã có mặt tại Sở VHTT Hà Nội để giải trình, tuy nhiên vẫn chưa chịu ký khi bị cơ quan quản lý văn hóa lập biên bản xử phạt.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Thanh Phong – Chánh Thanh tra Sở VHTT Hà Nội cho biết chiều 11-5, Thanh tra Sở đã có cuộc làm việc với đại diện nhà hàng nơi diễn ra vụ việc các người mẫu mặc bikini tiếp khách.

Theo như giải trình từ phía đại diện nhà hàng, tối hôm 8-5, nhà hàng này khai trương và người phụ trách truyền thông của một hãng bia đã có nói “gọi dàn người mẫu này đến cho vui” (?!). Sau khi phát hiện ra sự việc, nhà hàng ngay lập tức đã yêu cầu không cho dàn người mẫu trên tiếp tục trình diễn nữa.

Lập biên bản vụ PG mặc bikini rót bia tiếp khách, nhà hàng không chịu ký ảnh 1

Đại diện nhà hàng "đổ lỗi" cho sự xuất hiện của dàn người mẫu mặc bikini là do một hãng bia tự ý mời đến !?

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Phong, tại buổi làm việc vào chiều 11-5, sau khi bị cơ quan quản lý văn hóa lập biên bản xử lý, đại diện nhà hàng trên đã không ký với lý do "Về xin ý kiến”. 

Tuy nhiên theo Chánh Thanh tra Sở VHTT Hà Nội thì việc đại diện nhà hàng kể trên không ký vào biên bản chỉ là tình tiết tăng nặng, để cơ quan quản lý xem xét mức độ vi phạm. Dự kiến  chiều mai, 12-5, Sở VHTT Hà Nội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương chính thức có quyết định xử phạt nhà hàng này. 

Được biết, hành vi để dàn người mẫu mặc bikini tiếp khách của nhà hàng đã vi phạm các quy định về quảng cáo và có thể bị xử phạt ở mức cao nhất 40 triệu đồng theo quy định tại điểm d khoản 4 điều 51 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP. 

Lập biên bản vụ PG mặc bikini rót bia tiếp khách, nhà hàng không chịu ký ảnh 2

Nhà hàng trên đối diện với mức phạt cao nhất 40 triệu đồng

Trước ý kiến cho rằng kể cả bị phạt ở mức phạt cao nhất là 40 triệu đồng vẫn là quá nhẹ đối với những vụ việc phản cảm kể trên, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm, cá nhân ông nhận thấy đây rõ ràng là hình thức quảng cáo không lành mạnh, cần phải có hình thức xử lý kịp thời ngăn chặn. Theo đó, cần phải có sự vào cuộc của các Bộ, ngành có liên quan. Ngoài việc xử lý ở góc độ văn hóa thì các Bộ, ngành liên quan cần có hình thức xử phạt mạnh tay hơn, ví dụ như thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ kinh doanh có thời hạn.