TP. HCM

Lao vào can ngăn vụ ẩu đả, người đàn ông bị đâm tử vong

ANTD.VN - Anh Tâm lao vào can ngăn vụ ẩu đả rồi thách thức đánh nhau với nghi can Giang thì bị đối phương cầm dao đâm tử vong.

Ngày 29/12, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hậu Giang (SN 1990, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là anh Phan Công Minh Tâm (SN 1975, tạm trú quận Bình Tân).

Trước đó, khoảng 21h đêm 27/12, nghi can Giang đang ngồi nhậu thì vợ cũ (đã ly hôn) là chị Huỳnh Ngọc Yến (SN 1988, tạm trú quận Bình Tân) gọi điện báo con chung bị té ngã, trầy xước. Nghi can Giang nhanh chóng điều khiển xe máy chở theo bạn là anh Huỳnh Thục Nhàn (SN 1992, tạm trú quận Bình Tân) đến khu trọ ở đường Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân để gặp chị Yến.

Tại đây, nghi can Giang và chị Yến có xảy ra cãi vã to tiếng dẫn đến ẩu đả. Lúc này, anh Tâm sống cùng dãy trọ với chị Yến thấy 2 người ẩu đả nên chạy đến can ngăn và thách thức đánh tay đôi với nghi can Giang.

Thách thức xong, anh Tâm chạy vào phòng lấy một cây kéo lao đến nghi can Giang, thấy vậy đối tượng Giang bỏ chạy một đoạn thì bị anh Tâm đuổi kịp, lao vào đánh nhau. Bất ngờ nghi can Giang rút một con dao mang theo trong người đâm anh Tâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi bỏ chạy.

Nạn nhân Tâm nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong lúc nghi can Giang và anh Tâm đánh nhau, chị Võ Thị Mai Liên (SN 1978, tạm trú huyện Bình Chánh) sống chung như vợ chồng với anh Tâm đã dùng cây gỗ đánh anh Nhàn trọng thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt, ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an cũng tạm giữ những người và thu giữ nhiều vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, nghi can Giang đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng, điều tra.