Lão hóa sớm do môi trường

ANTĐ - Cũng như tiếp xúc với chất gây ung thư làm tăng nguy cơ ung thư, các chuyên gia y tế mới đây đã tìm ra chất độc môi trường - được gọi là gerontogens có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa ở con người. Chất độc này có trong khói thuốc lá, tia UV và hóa trị liệu. 

Theo Tiến sĩ di truyền học Norman Sharpless tại Đại học North Carolina, chỉ có 30% sự lão hóa là do di truyền, có nghĩa là 70% do môi trường. Lão hóa xảy ra khi các tế bào khỏe mạnh bị phá hủy và mất khả năng phân chia. Theo thời gian, các tế bào này tích tụ trong cơ thể, và gây ra kích thích tố có tính kháng viêm.