Lao động Việt Nam bị hành hung tại Algeria: Chưa thể về nước vì chủ sử dụng lao động giữ hộ chiếu

ANTĐ - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, vụ xô xát xảy ra giữa nhóm công nhân Việt Nam với chủ sử dụng lao động là Công ty TNHH xây dựng công trình Đông Nhất Giang Tô hôm 16-9 đã khiến 2 lao động Việt Nam bị thương là anh Đậu Hoàng Anh và Đào Ngọc Cường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Algieria đã can thiệp để 2 lao động này được đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe. Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã yêu cầu Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà cử lãnh đạo sang trực tiếp giải quyết sự việc.

Chiều 8-10, lãnh đạo SIMCO Sông Đà đã có mặt tại Algeria và cho biết, hiện 2 lao động bị thương chưa thể về Việt Nam ngay vì chủ sử dụng lao động đang giữ hộ chiếu cùng các giấy tờ đăng ký làm việc. Những giấy tờ này là căn cứ để có thể xuất cảnh khỏi Algeria. Công ty đang tiến hành đàm phán và chủ sử dụng lao động hứa sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.