Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội mong bà con giáo dân đồng hành chống dịch trong dịp Giáng sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các hoạt động tôn giáo mừng Giáng sinh chuyển sang hình thức trực tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong mong bà con giáo dân đồng hành với thành phố...
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng linh mục Dương Phú Oanh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng linh mục Dương Phú Oanh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, sáng 21-12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tặng hoa, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố cùng các linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Tại buổi thăm, Phó Bí thư Thành ủy cũng đã thông tin nhanh về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2021, đồng thời nêu rõ những kết quả mà thành phố đạt được là nhờ nhân dân Thủ đô, trong đó có cộng đồng các tôn giáo, bà con giáo dân đã đồng hành, chung sức, vì lợi ích chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng nhấn mạnh, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các linh mục, tu sĩ cùng bà con giáo dân Thủ đô luôn sống với tinh thần tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, tích cực tham gia phòng, chống dịch, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn...

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên các hoạt động tôn giáo chuyển sang hình thức trực tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tin tưởng các vị chức sắc và bà con giáo dân sẽ tổ chức các hoạt động mừng Giáng sinh năm 2021 vừa vui tươi, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, qua đó góp phần cùng thành phố kiểm soát không để dịch lây lan rộng.

Thay mặt các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân, linh mục Dương Phú Oanh cũng cho biết, trong năm 2021, do dịch Covid-19 nên các hoạt động tôn giáo tập trung hầu hết phải tạm dừng. Song, bà con giáo dân Thủ đô vẫn tích cực đồng hành tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”.

Linh mục Dương Phú Oanh trân trọng cảm ơn Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và các cấp lãnh đạo thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo của bà con giáo dân Thủ đô thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân cũng như hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố.