Lãnh đạo thành phố Hà Nội được vinh danh vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam

ANTĐ -Sáng nay, 21-6, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội để vinh danh những đóng góp của các đồng chí với sự nghiệp báo chí cả nước và Thủ đô.
Sáng nay, 21-6, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội để vinh danh những đóng góp của các đồng chí với sự nghiệp báo chí cả nước và Thủ đô..

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 2 đồng chí Bí thư, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội

Theo đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho 9 đồng chí, gồm: đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Công Soái, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Tưởng Phi Chiến, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết, trong quá trình hoạt động, báo chí Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các thế hệ lãnh đạo Thủ đô. Đặc biệt, suốt 91 năm lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ lãnh đạo Thủ đô luôn quan tâm sâu sắc tới hoạt động báo chí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động và phát triển trên địa bàn.

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hà Nội vì những đóng góp to lớn với sự nghiệp báo chí nước nhà, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn thời gian tới, tiếp tục được các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội quan tâm hơn nữa tới hoạt động báo chí nói chung và báo chí Thủ đô nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh chung trong buổi lễ trao Kỷ niệm chương

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nêu rõ, đây cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao mà Hội Nhà báo gửi gắm tới lãnh đạo TP Hà Nội.

Thay mặt Đảng bộ, nhân dân TP, đồng chí Hoàng Trung Hải chúc lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí cả nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, hiện Hà Nội đã đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận song phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn thách thức, từ tăng trưởng dân số đến các chỉ tiêu phát triển, môi trường, cơ sở hạ tầng… nên bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền Thủ đô mong muốn báo chí cùng hợp tác, đồng hành cùng Thành phố để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

+ Cũng trong sáng 21-6, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ghi nhận những nỗ lực, đổi mới của Ban Tuyên giáo Thành ủy thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy cần tiếp tục chủ động, đưa ra những dự báo sớm, tham mưu tốt hơn nữa cho Thành ủy lãnh đạo thành phố trong việc quản lý phát triển văn hóa xã hội nói chung, báo chí, dư luận nói riêng, phấn đấu vì mục tiêu đáp ứng được yêu cầu phát triển của Hà Nội, phát huy được vị thế của Thủ đô và để Hà Nội xứng đáng là Thủ đô của cả nước.