Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước: Kinh doanh sàn forex là không đúng pháp luật, không nên tham gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào ngoài tổ chức tín dụng được kinh doanh sàn forex, do vậy, các sàn giao dịch forex đang hoạt động hiện nay là không đúng pháp luật. Do đó, người dân không nên tham gia, không được kinh doanh.

Dụ nhà đầu tư bằng lãi suất khủng

Tỷ suất sinh lời từ các kênh đầu tư truyền thống như tiết kiệm, bất động sản, vàng… đang ngày càng thấp, trong khi hằng ngày, người dân nhận được hàng loạt lời mời quảng cáo đầu tư với lãi suất lên đến hàng mấy trăm phần trăm mỗi năm để lôi kéo hàng loạt người tham gia.

Ngày càng xuất hiện nhiều lời mời đầu tư forex với lãi suất lên đến hàng trăm phần trăm

Ngày càng xuất hiện nhiều lời mời đầu tư forex với lãi suất lên đến hàng trăm phần trăm

Đầu tư forex đòi hỏi người đầu tư phải có am hiểu về thị trường. Đặc biệt, tại Việt Nam , thời gian gần đây, có hàng loạt sàn giao dịch forex mở ra trái phép với lời mời chào hấp dẫn từ việc vốn ít, trong khi lời lên đến vài trăm phần trăm mỗi năm. Không ít nhà đầu tư tại các sàn như UTspot, United (utdmarket.com), MEXFund, Forex4you, Obtrend… đã “sập bẫy”, mất trắng số tiền đầu tư.

Theo đó, sau khi lôi kéo được nhà đầu tư tham gia và có được những khoản lãi lớn thì các sàn này tìm cách để nhà đầu tư không rút được tiền, hoặc… bỗng nhiên bị sập.

Kinh doanh sàn forex là phi pháp

Đáng nói, theo quy định của pháp luật Việt Nam , việc kinh doanh trao đổi ngoại tệ chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng và tổ chức được phép giao dịch.

Điều này có nghĩa, ở Việt Nam chỉ có các tổ chức tín dụng là được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động kinh doanh ngoại hối, còn các tổ chức, cá nhân khác sẽ không được phép.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, đến nay, Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào khác kinh doanh sàn forex, do vậy các sàn giao dịch forex đang hoạt động hiện nay là không đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

“Những cá nhân tham gia vào hoạt động này cũng chính là tiếp tay cho các hoạt động không chính thức hay các hoạt động vi phạm pháp luật của các tổ chức kinh doanh sàn forex hiện nay” – Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định.

Do đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng, người dân không nên tham gia, không được kinh doanh. “Khuyến cáo tất cả người dân tham gia vào lĩnh vực này là rất rủi ro, sau này có phát sinh vấn đề gì với những cá nhân, tổ chức gọi vốn như vậy thì sẽ không được pháp luật bảo vệ” – ông Đào Minh Tú nói.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng phân tích thêm, để có được lợi nhuận trong kinh doanh vài chục phần trăm trong điều kiện Covid-19 hiện nay là rất khó trong tất cả các lĩnh vực trên thế giới chứ không chỉ riêng trong nước.

Vì vậy, khi có những lời mời chào với lãi suất tới mấy trăm phần trăm thì rõ ràng là bất hợp pháp và lừa đảo. Do đó, người dân khi đầu tư lĩnh vực nào cũng cần quan tâm đến những lời mời chào đầu tư đó có phù hợp với thực tiễn, có đúng pháp luật hay không.