Lãnh đạo Nga và Ukraine thảo luận biện pháp khôi phục hòa bình ở Ukraine

ANTĐ - Điện Kremlin hôm 14-10 cho biết lãnh đạo hai nước Nga và Ukraine sẽ thảo luận về các biện pháp khôi phục hòa bình cho miền đông Ukraine và vấn đề cung cấp khí đốt tại Milan (Italia) vào cuối tuần này.
Lãnh đạo Nga và Ukraine thảo luận biện pháp khôi phục hòa bình ở Ukraine ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại lễ kỷ niệm D-Day ở Ouistreham ngày 6-6- 2014

Tuyên bố của điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm thảo luận về các biện pháp khôi phục hòa bình ở miền Đông Ukraine. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ thảo luận về vấn đề cung cấp khí đốt bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á–Âu (ASEM) diễn ra ở Milan vào 2 ngày 16 và 17-10.

Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine từ tháng 6-2014, với lý do Kiev chưa trả khoản nợ trị giá hơn 5 tỷ USD cho Moscow.

Nếu thỏa thuận không đạt được, Ukraine sẽ thiếu khí đốt trong bối cảnh mùa đông đang tới gần và nguy cơ đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp khí cho châu Âu như đã từng xảy ra những năm 2006 và 2009. Châu Âu nhận được một phần ba từ nguồn cung cầu khí đốt của Nga và khoảng một nửa trong số đó được bơm qua Ukraine.

Các quan chức đến từ Nga và Ủy ban châu Âu cho rằng việc đạt được thỏa thuận đang ở rất gần. Tổng thống Ukraine hôm 11-10 cho biết ông hi vọng sẽ đạt được “những tiến bộ đáng kể” về vấn đề này trong các cuộc đàm phán tại Milan sắp tới.

Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã cản trở những nỗ lực đạt được thỏa thuận về vấn đề này. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga cung cấp vũ khí, quân đội cho lực lượng ly khai, trong khi Nga bác bỏ cáo buộc này.

Mặt khác, cuộc xung đột cũng gây ra những bế tắc tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Nga và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh, với việc Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine.