Lãnh đạo Mỹ - Trung điện đàm về Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng xuyên eo biển gia tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm về Đài Loan sau khi Bắc Kinh điều một số lượng kỷ lục máy bay quân sự vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của hòn đảo này và quan hệ xuyên eo biển đang được cho là ở ở mức tồi tệ nhất trong 40 năm qua.
Hai nguyên thủ nhấn trí tuần thủ thỏa thuận về Đài Loan

Hai nguyên thủ nhấn trí tuần thủ thỏa thuận về Đài Loan

“Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan. Chúng tôi đồng ý sẽ tuân thủ thỏa thuận về Đài Loan và tôi đã nói rõ rằng, tôi nghĩ ông ấy không nên làm bất cứ điều gì khác ngoài việc tuân thủ thỏa thuận”, ông Biden nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 5-10.

Đài Loan cho biết, họ đã theo dõi kỷ lục 56 máy bay Trung Quốc bay vào ADIZ của họ hôm 4-10, trong một loạt cuộc diễn tập quân sự bắt đầu từ ngày 1-10 khiến chính quyền Đài Bắc phải điều máy bay chiến đấu để đáp trả. Số vụ việc được ghi nhận về hoạt động của Bắc Kinh xuyên eo biển trong năm nay đang trên đà tăng gấp đôi so với năm 2020.

Tuần trước, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan Chiu Kuo-cheng nhận định rằng căng thẳng xuyên eo biển ở mức tồi tệ nhất trong 40 năm và cảnh báo Bắc Kinh có khả năng mở một cuộc tấn công toàn diện vào hòn đảo này vào năm 2025.

Trung Quốc đã đổ lỗi cho Mỹ về việc làm gia tăng căng thẳng hiện nay. Hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này không chỉ mâu thuẫn về vấn đề Đài Loan mà còn bao gồm các vấn đề khác như thương mại, Hồng Kông, tình hình Tân Cương và đại dịch.

Trước đó, Mỹ đã thông báo rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan sẽ gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Dương Khiết Trì, tại Thụy Sĩ vào ngày 6-10-2021 để có cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên kể từ cuộc đàm phán gay gắt ở Alaska vào tháng 3, cũng có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.