Lãnh đạo Mỹ, Anh, Nhật gặp mặt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7

ANTĐ -Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thủ tướng nước này, ông Shinzo Abe tổ chức các cuộc họp song phương vào tối 25-5 với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 2016.

Lãnh đạo Mỹ, Anh, Nhật gặp mặt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 2016

Các chủ đề được thảo luận giữa ông Abe và ông Obama sẽ là công tác phòng chống tội phạm của người dân từ các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Nhật Bản, sau vụ Kenneth Franklin Shinzato - nhân viên làm việc tại căn cứ này bị bắt giữ do liên quan đến cái chết của một phụ nữ Nhật Bản.

Vào ngày 27-5, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Obama cũng sẽ có một chuyến thăm lịch sử đến Hiroshima, thành phố đã phải hứng bom nguyên tử đầu tiên của thế giới.

Cả hai chính phủ hy vọng chuyến thăm Hiroshima sẽ là cơ hội để thể hiện tình hữu nghị vững chắc giữa các kẻ thù trong chiến tranh trước đây.

Những mối quan tâm về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu sẽ là chủ đề chính của chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh G7 lần này, mặc dù thỏa thuận đầy đủ về chính sách kinh tế vĩ mô có vẻ khó đạt được.

Các chủ đề khác bao gồm khủng bố, người tị nạn, thương mại, an ninh mạng và an ninh hàng hải, đặc biệt ở Biển Đông và biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh đang có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản và một số quốc gia Đông Nam Á cũng sẽ được lãnh đạo các nước tập trung thảo luận.

G7 là tập hợp 7 nước công nghiệp tiên tiến trên thế giới, gồm Nhật Bản, Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức và Italy. Nhóm được thành lập vào năm 1976. Hội nghị cấp cao G7 năm 2016 là lần tổ chức thứ 42, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 27-5 ở tỉnh Mie, miền trung Nhật Bản.