Lãnh đạo Google tại Brazil bị bắt

ANTĐ - Cảnh sát liên bang Brazil ngày 26-9 đã bắt giữ người đứng đầu tập đoàn Google ở Brazil do bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trang mạng YouTube thuộc sở hữu của Google

Theo bản cáo trạng của tòa án bang Mato Grosso do Sul, tây nam Brazil, ông Fabio Jose Silva Coelho bị bắt giữ vì tội “không chấp hành mệnh lệnh của cơ quan chức năng” khi đã không gỡ bỏ các đoạn video đăng tải trên YouTube bị cho là bôi nhọ một ứng cử viên thị trưởng thành phố Campo Grande.

Cảnh sát Brazil cho biết, ông Fabio Jose sẽ được thả với cam kết xuất hiện tại tòa khi được triệu tập. Theo luật Brazil, tội không tuân thủ lệnh của tòa án có thể phải chịu hình phạt lên đến 1 năm tù giam.

Người phát ngôn của Google vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc trên.

Hồi tháng 8 vừa qua, trang mạng xã hội Facebook cũng phải đối mặt với yêu cầu gỡ bỏ trang chỉ trích một ứng cử viên chính trị hoặc buộc phải tạm ngừng hoạt động tại nước này trong vòng 24 giờ.