Lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi sau phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm

ANTĐ - 15h30 hôm nay (26-4), Formosa tổ chức cuộc họp báo. Mở đầu cuộc họp này, ông Trương Phục Ninh - Phó Tổng giám đốc điều hành Formosa đã xin lỗi chính quyền Hà Tĩnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam về phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm gây bức xúc dư luận.

Lãnh đạo Formosa cúi đầu xin lỗi sau phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm ảnh 1

Đang làm rõ nguyên nhân cá chết có liên quan đến Formosa không

Rất nhiều câu hỏi xung quanh việc xả thải của Formosa đã được phóng viên đặt ra. Đại diện Formosa cho biết, nguồn nước tẩy rửa đường ống dẫn của nhà máy được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải, sau đó xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải mới xả thải ra môi trường.

Vậy đường ống phía sau trạm quan trắc sẽ được súc rửa như thế nào? Ông Trương Phục Ninh cho hay, trạm quan trắc là trạm cuối cùng. Nước thải vào trạm này kiểm tra đủ tiêu chuẩn mới được xả thải nên đường ống này không cần tẩy rửa. 

Sau câu trả lời này, lấy lý do có cuộc họp kế tiếp với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh nên đại diện Formosa đã xin phép rời khỏi cuộc báo. Phía Formosa đề nghị phóng viên ghi câu hỏi ra giấy và trả lời sau bằng văn bản.

Kết thúc buổi họp báo, ông Chu Xuân Phàm - Giám đốc đối ngoại của Formosa đã cúi đầu xin lỗi. Ông này nói: "Vừa qua tôi có phát ngôn gây bức xúc cho người dân. Tôi thực sự xin lỗi các anh chị"!

Trước đó, mở đầu cuộc họp báo, trả lời phóng viên về việc cá chết hàng loạt ở một số tỉnh miền Trung, đại diện Formosa cho rằng nên vấn đề này để các cơ quan chức năng của Việt Nam trả lời vì họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Tin cùng chuyên mục