Lãnh đạo Eurozone họp khẩn tìm cách giải cứu Hy Lạp

ANTĐ - Tối ngày 12-7, các nhà lãnh đạo khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh khẩn cấp và thông báo với Hy Lạp gần như phá sản; rằng nước này phải thông qua những cải cách quan trọng trong tuần này để khôi phục lòng tin trước khi lãnh đạo Eurozone tiếp tục đàm phán về một gói cứu trợ tài chính để giữ Hy Lạp ở lại khối.

Thủ tướng cánh tả của Hy Lạp, ông Alexis Tsipras, sẽ cần phải yêu cầu quốc hội thông qua một số biện pháp để thuyết phục 18 đối tác trong Eurozone giải ngân ngay lập tức để ngăn chặn phá sản và bắt đầu đàm phán về chương trình cứu trợ thứ 3 ước tính trị giá tới 86 tỷ euro (95,5 tỷ USD).

Theo một dự thảo của các bộ trưởng tài chính Eurozone gửi các nhà lãnh đạo tại cuộc họp, quốc hội Hy Lạp phải thông qua 6 biện pháp sâu rộng, bao gồm cải cách thuế và trợ cấp xã hội và ủng hộ toàn bộ gói cứu trợ này trước buổi tối ngày 15-7, trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu.

Tài liệu trên bao gồm một đề xuất của Đức để giúp Hy Lạp có thêm thời gian ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu nếu họ không đáp ứng được các điều kiện này. Nhưng không phải tất cả các bộ trưởng đều đồng ý với ý tưởng này, thậm chí một quan chức cao cấp EU còn cho ý tưởng này là bất hợp pháp và sẽ không được đưa vào tuyên bố của hội nghị.

Thủ tướng Tsipras cho biết khi đến Brussels rằng ông muốn "một sự thỏa hiệp công bằng" để duy trì sự đoàn kết cho châu Âu.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cùng các nhà lãnh đạo châu Âu tại hội nghị
Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel, nước đóng góp lớn nhất cho các gói cứu trợ của Eurozone, cho rằng, những điều kiện này là chưa đủ để bắt đầu các cuộc đàm phán, một tuyên bố có vẻ như chịu sự tác động của sự phản đối ngày càng tăng ở trong nước về việc viện trợ thêm cho Hy Lạp.

Nếu Hy Lạp đáp ứng được các điều kiện này, thì quốc hội Đức sẽ nhóm họp vào ngày 16-7 để ủy quyền cho Thủ tướng Merkel và Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schaeuble tiến hành các cuộc đàm phán về một khoản vay mới. Sau đó, các bộ trưởng tài chính châu Âu sẽ tiếp tục họp vào ngày 17-7 hoặc cuối tuần để chính thức khởi động các cuộc đàm phán với Hy Lạp.

Theo dự thảo của Eurozone, Hy Lạp cần ngay lập tức số tiền 7 tỷ euro trước ngày 20-7 để trả nợ cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), và cần thêm 12 tỷ euro trước giữa tháng 8 để thanh toán một khoản nợ khác của ECB.

Nói về dự thảo đề xuất này, một quan chức Hy Lạp cho rằng Eurozone đòi hỏi mọi biện pháp cải cách vào giờ chót không khác nào “chèn ép” Athens. Một số nhà lập pháp trong đảng Syriza cánh tả của Thủ tướng Tsipras cũng bày tỏ tức giận vì Hy Lạp “đang bị các nước châu Âu chơi khó”.