Lãnh đạo CATP thăm hỏi CBCS bị đối tượng nghiện hút tấn công

ANTĐ - Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP vừa đến thăm 6 cán bộ, chiến sỹ CAP Thanh Xuân Trung bị thương khi khống chế đối tượng nghiện ma túy manh động.

Sáng nay 25-8, đoàn công tác CATP do Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà 6 cán bộ, chiến sĩ CAP Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đào Thanh Hải đã thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần dũng cảm vây bắt đối tượng vi phạm pháp luật của 6 cán bộ, chiến sĩ CAP Thanh Xuân Trung. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị CAQ Thanh Xuân tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cán bộ, chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ được điều trị sức khỏe, sớm phục hồi tiếp tục cùng đồng đội làm việc, chiến đấu bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP (đứng giữa) tặng quà 6 CBCS CAP Thanh Xuân Trung

Trước đó, vào ngày 24-8, tổ công tác CAQ Thanh Xuân tiến hành trích xuất, áp giải 2 đối tượng nghiện ma túy trong đó có Bùi Tuấn Đông (SN 1984, ở Uông Bí, Quảng Ninh) từ Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 3 về toà án nhân dân quận để họp xem xét quyết định áp dụng biến pháp xử lý hành chính.

Theo thông tin ban đầu, bản thân Đông là đối tượng sống lang thang, trước đó có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ngõ 90 đường Nguyễn Tuân. Khi tiếp nhận đối tượng, lực lượng cảnh sát đã phát hiện, thu giữ trên người Đông một đoạn ống nhôm có đầu được mài nhọn.

Tại tòa án nhân dân quận, CAQ Thanh Xuân đã bố trí 7 cán bộ bảo vệ trong và ngoài khu vực phòng họp. Sau khi xem xét, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã ra quyết định áp dụng biện pháp đưa Bùi Tuấn Đông vào Trung tâm chữa bệnh cai nghiện bắt buộc, thời hạn 24 tháng.

Khoảng 16h cùng ngày, khi tổ công tác áp giải các đối tượng về Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội số 3 thì Đông đã cầm lưỡi dao lam tự rạch tay và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong quá trình khống chế không để đối tượng tự gây thương tích cho bản thân, 6 cán bộ, chiến sỹ CAP Thanh Xuân Trung đã bị tấn công phải điều trị y tế. Bước đầu, Bùi Tuấn Đông khai nhận đã cất giấu dao lam dưới đế dép để chờ cơ hội tấn công lực lượng áp giải hòng bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT – CAQ Thanh Xuân đang lập hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ và gây thương tích cho cán bộ, chiến sỹ CAP Thanh Xuân Trung.