Lãnh đạo Bộ Công an tiếp các Đại sứ

ANTĐ - Nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam, chiều 5-9, bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Công an. 
Lãnh đạo Bộ Công an tiếp các Đại sứ  ảnh 1
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng quà lưu niệm bà Meirav Eilon Shahar

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tin tưởng bà Meirav Eilon Shahar sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và có những đóng góp nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia cũng như Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Israel ngày càng phát triển. Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu và bà Meirav Eilon Shahar cùng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến để đi đến ký kết hiệp định nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước.

Cũng trong dịp này, Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với ngài Yasuaki Tanizaki – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Thứ trưởng Tô Lâm và ngài  Yasuaki Tanizaki cùng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của mối quan hệ hữu nghị  giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản. So với bề dày truyền thống của mối quan hệ trên thì sự hợp tác giữa Bộ Công an Viêt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản, nhất là lực lượng cảnh sát còn chưa tương xứng. Do đó, Thứ trưởng Tô Lâm và ngài Yasuaki Tanizaki cùng mong muốn trong thời gian tới hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm và những vấn đề cùng quan tâm nhằm góp phần thúc đẩy đưa mối quan hệ hai quốc gia và hai Bộ lên tầm cao mới.