Lãnh đạo Bộ Công an được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng, chiều 16-10, Đảng ủy Công an Trung ương đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho hai đồng chí lãnh đạo Bộ Công an là Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Tới dự có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an. Trao tặng kỷ niệm chương cho hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ và Bùi Quang Bền, đồng chí Hà Thị Khiết khẳng định, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác dân vận, bởi đó không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đảng ta. Hiệu quả của công tác dân vận được thể hiện trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay.

Trong những năm qua, công tác dân vận được lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn đảm bảo ANQG, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Điển hình như công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cuộc vận động lực lượng Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, thực hiện nếp sống có văn hóa, vì nhân dân phục vụ; Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND… đã thu hút sự tham gia và ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, qua đó giúp lực lượng Công an điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự ma túy, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.