Lạng Sơn: Phức tạp tệ nạn cờ bạc cuối năm

ANTĐ - Càng gần cuối năm, tệ nạn cờ bạc ở địa bàn tỉnh Lạng Sơn càng phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận nhân dân, phá hạnh phúc của nhiều gia đình, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Vừa qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, xử lý 153 vụ 808 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc và chỉ tính riêng trong 3 tháng cuối năm 2012, đã bắt 42 vụ 205 đối tượng. Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tình trạng đánh bạc dưới hình thức lô - đề còn nhiều tiềm ẩn phức tạp nhất, chủ yếu diễn ra tại thành phố và trung tâm các huyện. Các chủ “lô - đề” đã lợi dụng việc bán vé xổ số công  khai để cấu kết làm ăn theo tỷ lệ ăn chia lợi nhuận rất cao, do đó đã thu hút được nhiều người bán vé xổ số kiêm thêm việc ghi đề. 

Tập trung đấu tranh mạnh với tệ nạn cờ bạc, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ với hàng chục đối tượng đánh bạc dưới nhiều hình thức, thu giữ hàng tỷ đồng và nhiều tài sản liên quan. Mới đây, CAH Chi Lăng, TP Lạng Sơn đã triển khai lực lượng triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu. Gần đây, vào lúc 18h30 ngày 7-1, Phòng CSĐTTP về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Công an thành phố Lạng Sơn bắt quả tang các đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức số đề. 

Số đề, cá độ bóng đá là những tệ nạn xã hội ngày càng phát triển mạnh ở khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn. Theo đánh giá của Công an tỉnh Lạng Sơn, ở địa bàn xa xôi hẻo lánh của nhiều huyện trong tỉnh, hình thức đánh bạc bằng tú lơ khơ, hay “gạt hạt ngô kiếm điểm” cũng rất thịnh hành và thu hút đông đảo mọi thành phần, lứa tuổi tham gia. Một số người coi đây là thú vui, một cách để giết thời gian, giải khuây, nhưng khi đã đam mê thì bất chấp tất cả, bỏ mặc gia đình, con cái, lặn lội hàng chục cây số, sẵn sàng ngồi thâu đêm, suốt sáng để sát phạt. 

Kẻ thua thì cay cú muốn chơi để gỡ lại, người thắng lại càng ham, vì vậy những bi kịch bắt nguồn từ cờ bạc cũng chính là từ sự “say máu”. Đi đôi với tệ nạn này là các hoạt động vi phạm pháp luật khác. Các dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật... nảy sinh, thậm chí đánh nhau, cố ý gây thương tích cũng bắt nguồn từ chiếu bạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận nhân dân. Tết nguyên đán Quý Tỵ và mùa lễ hội đã cận kề, đây cũng là dịp để các đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp lợi dụng tổ chức các hoạt động “đỏ đen” để thu lời bất chính. Để ngăn chặn tệ nạn này, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường đấu tranh mạnh, kiên quyết xử lý để răn đe các đối tượng đánh bạc.