Lạng Sơn: Phá ổ bạc lớn trong nhà hàng

ANTĐ - 15h30 ngày 15-3, tại nhà hàng Mạnh Hà, đoạn km 84, địa phận thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát bảo vệ và Công an huyện Hữu Lũng đã phát hiện, bắt quả tang tại 5 phòng trên tầng 2 nhà hàng nhiều nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. 

Bị lực lượng công an quây bắt, một số đối tượng đã liều mạng nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất tháo chạy. Lực lượng công an đã khống chế bắt giữ được 40 đối tượng, trong đó có 23 đối tượng nữ (có đối tượng đang mang thai đến tháng thứ 7).

Theo một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lạng Sơn: Hầu hết các “con bạc” đều ở độ tuổi từ 25 - 55, có hộ khẩu thường trú tại huyện Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hà Nội. Cơ quan điều tra đã thu giữ tại hiện trường trên 300 triệu đồng, 1 khẩu súng tự chế, nhiều điện thoại di động cùng toàn bộ dụng cụ để đánh bạc. Chủ nhà hàng là Lê Thu Hường, SN 1982, đã phải ký vào biên bản phạm pháp quả tang hành vi chứa chấp đánh bạc.