Lạng Sơn: Bé trai 10 tuổi bị cắt cổ trong nhà

ANTĐ - 15h ngày 26-2, nhân dân ở thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) phát hiện cháu Long Văn Tuyến, SN 2004, bị chết trong nhà với vết cắt trên cổ, đã báo cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tới hiện trường. 

Xác định đây vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nhân dân, Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp với CSCĐ, Bộ đội biên phòng và Công an các huyện dọc tuyến biên giới gồm Văn Lãng, Bình Gia, Tràng Định tập trung điều tra, truy xét làm rõ hung thủ.

Đối tượng Quách Đại Phát

Sau 20 giờ tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, 13h ngày 27-2, Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và bắt được 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc là Quách Đại Phát, SN 1985, trú tại thôn Tiền Tương, xã Tiền Tương, huyện An Long, tỉnh Quế Châu và Liễu Diệp Quần, SN 1987, trú tại thôn Dục Thanh, thị trấn Bách Thạch Sơn, thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm tại khu vực rừng rậm biên giới thuộc xã Bắc La, huyện Văn Lãng.

Đối tượng Liễu Diệp Quần

Các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị lạc vào nhà cháu Tuyến ở thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định. Thấy cháu Tuyến ở nhà một mình và kêu lên vì phát hiện có người lạ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, sợ lộ nên Quần và Phát đã dùng dao cắt cổ bé trai mới 10 tuổi.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.