Lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị của cử tri

ANTĐ - Hôm qua 27-6, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; bà Nguyễn Phạm Ý Nhi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn và ông Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri tại các quận Bắc và Nam Từ Liêm để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt các đại biểu 
Quốc hội đơn vị bầu cử số 5, TP Hà Nội tiếp thu ý kiến của cử tri quận Nam Từ Liêm

Tại trụ sở UBND phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thay mặt đoàn ĐBQH, đơn vị bầu cử số 5, ông Đinh Xuân Thảo báo cáo với cử tri những nội dung, chương trình, kết quả của kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII. Tiếp theo, bà Nguyễn Phạm Ý Nhi đã trình bày báo cáo tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Bắc Từ Liêm trước kỳ họp; gồm các vấn đề tiến độ thực hiện quy hoạch xây dựng khu liên hiệp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, các công trình công cộng, các dự án khu đô thị mới; về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho cuộc sống của người dân ở các quận mới thành lập; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân trên địa bàn hai quận Bắc và Nam Từ Liêm…

Có 7 ý kiến của các cử tri phản ánh, kiến nghị đến đoàn ĐBQH Hà Nội ở đơn vị bầu cử số 5 nhiều vấn đề liên quan đến giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực y tế; giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác GPMB; công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của cử tri cũng bày tỏ sự băn khoăn về vấn đề cải cách sách giáo khoa; tình trạng học sinh, sinh viên ra trường không tìm được việc làm; những bất cập liên quan đến thu phí đường bộ, xe máy, thuế… 

Tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm, các ĐBQH đã tiếp thu 10 ý kiến với 25 vấn đề, trong đó có 7 vấn đề liên quan đến thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng; 18 vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm giải quyết.

Cử tri Nguyễn Văn Lương (phường Phương Canh) kiến nghị các cấp chính quyền cần quan tâm đến việc cung cấp nước sạch và chống ô nhiễm môi trường cho nhân dân địa phương. Có chung quan điểm trên, cử tri Nguyễn Khắc Thực kiến nghị nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị và cần có lộ trình cụ thể quy hoạch cơ sở điện, đường, trường, trạm cho nhân dân, đặc biệt là các trường học, chợ, tránh để xảy ra tình trạng các dự án “treo” và lộn xộn trong quy hoạch đô thị. 

Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, một số cử tri nêu ý kiến các cơ quan chức năng phải đảm bảo quyền lợi của người dân khi thu hồi đất. Cử tri Nguyễn Bá Long (phường Phương Canh) kiến nghị: “Cần hỗ trợ tích cực người dân khi thu hồi đất, làm rõ thế nào là đất ở và đất sử dụng; đồng thời tránh tình trạng “bỏ hoang” các dự án trong khi người dân không có đất sử dụng”. Ngoài những ý kiến tâm huyết liên quan đến đời sống dân sinh, cử tri quận Nam Từ Liêm còn bày tỏ thái độ bất bình trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và hoan nghênh chủ trương, biện pháp của Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề này.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã tiếp thu ý kiến, đóng góp của các cử tri đối với Đoàn ĐBQH. Sau phần tiếp thu những kiến nghị của cử tri ở hai quận Nam và Bắc Từ Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khái quát lại các ý kiến, đồng thời nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm các cơ quan chức năng trong việc trả lời ý kiến, đóng góp của cử tri. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa với cử tri, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 sẽ chuyển những kiến nghị tâm huyết tới Quốc hội và các cấp có thẩm quyền của thành phố; đồng thời đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc trả lời kiến nghị của cử tri.