Lắng nghe những khó khăn vướng mắc, thay vì lời khen tốt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  CAQ Hà Đông, Hà Nội tham mưu Quận ủy, UBND quận triển khai mô hình hay về phát huy sức mạnh nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Phát biểu tại hội nghị triển khai Chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các khu chung cư” và ra mắt “Tổ tuần tra nhân dân”, tổ chức ngày 17-6, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Trưởng CAQ Hà Đông, Hà Nội bày tỏ: Việc triển khai Chuyên đề và ra mắt Tổ tuần tra nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông là bước phát triển mới, đòi hỏi tính thực chất, hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) và CAQ Hà Đông chúc mừng lực lượng phong trào CAQ Hà Đông

Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (Bộ Công an) và CAQ Hà Đông chúc mừng lực lượng phong trào CAQ Hà Đông

Chính vì vậy, CAQ với vai trò là cơ quan Thường trực BCĐ 138 đã tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành Chỉ thị, Kế hoạch triển khai; và tổ chức hội nghị với mong muốn thay vì những nhận xét khen tốt, mà lắng nghe, tiếp thu để điều chỉnh, khắc phục những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết.

Quận Hà Đông có 83 tòa và cụm tòa chung cư hỗn hợp thương mại và nhà ở, với tổng số trên 45.000 căn. Thời gian qua, lãnh đạo Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đơn vị chức năng triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các khu chung cư trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành phố. Công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực; kịp thời giải quyết hiệu quả nhiều mâu thuẫn phát sinh;

Hội nghị triển khai chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các khu chung cư” và ra mắt “Tổ tuần tra nhân dân”

Hội nghị triển khai chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các khu chung cư” và ra mắt “Tổ tuần tra nhân dân”

Công tác đảm bảo ANTT từng bước đi vào nề nếp, nhất là quản lý về cư trú, phòng cháy, chữa cháy; ý thức chấp hành pháp luật của đa số cư dân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều vụ việc đã được người dân phát hiện, tố giác và xử lý dứt điểm, qua đó góp phần bảo đảm ANTT, cải thiện điều kiện sinh hoạt của cư dân.

Tuy nhiên, tại các khu chung cư trên địa bàn quận còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT, như tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư; công tác quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì, phần sở hữu chung – riêng, kinh phí quản lý, vận hành; tình trạng tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tổ chức hội nghị nhà chung cư; ban giao nhà ở khi chưa được nghiệm thu PCCC theo quy định…

Chỉ huy CAQ Hà Đông trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác xây dựng phong trào

Chỉ huy CAQ Hà Đông trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác xây dựng phong trào

Trong nhiều những nguyên nhân dẫn đến tồn tại trên, lãnh đạo quận Hà Đông thẳng thắn chỉ rõ, là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế; lực lượng chuyên trách chưa quyết liệt trong công tác đảm bảo NATT, nhất là trong công tác nắm bắt, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; công tác dân vận chưa phát huy hết hiệu quả, nhất là việc tranh thủ, vận động đối với người có uy tín, người có ảnh hưởng trong các tòa nhà còn hạn chế…

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Trưởng CAQ Hà Đông cho biết: quán triệt chỉ đạo của Thành phố Hà Nội và CATP, xuất phát từ tình hình địa bàn, đặc biệt, xác định rõ yêu cầu phòng ngừa, giữ vững an ninh, an toàn tại các khu đô thị, tòa chung cư là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, CAQ đã tham mưu với Quận ủy, UBND quận xây dựng, ban hành Chỉ thị, Kế hoạch về đảm bảo ANTT tại các khu chung cư.

Tinh thần xuyên suốt của các Chỉ thị, Kế hoạch là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị kết hợp sức mạnh toàn dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cải thiện điều kiện ở và xây dựng nếp sống văn minh cho toàn thể nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với các cư dân tại các tòa chung cư. Đồng thời, tạo khí thế tấn công, trấn áp các loại tội phạm và đẩy lùi, tiến tới loại bỏ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại các khu chung cư nói riêng và trên toàn địa bàn quận nói chung.

Chỉ huy CAQ Hà Đông trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích trong công tác xây dựng phong trào

Chỉ huy CAQ Hà Đông trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích trong công tác xây dựng phong trào

Chuyên đề cũng hướng đến mục tiêu quan trọng là nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, đặc biệt là chủ đàu tư, ban quản trị, ban quản lý các tòa nhà, các hộ gia đình và cư dân sinh sống tại các khu chung cư trên địa bàn về trách nhiệm thực hiện các quy định, quy chế liên quan đến việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư kết hợp đảm bảo ANTT, an toàn xã hội tại các khu chung cư…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo BCĐ 138 quận Hà Đông, UBND 17 phường trên địa bàn cùng các phòng chức năng của quận đã nghe những ý kiến trao đổi, đề xuất từ phía ban quản trị, ban quản lý và cư dân chung cư, đúng theo tinh thần mà chỉ huy CAQ Hà Đông mong muốn: “Thay vì khen ngợi, chúng ta hãy thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc để thống nhất cùng nhau tháo gỡ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của quận sẽ được giải quyết trong hạn định. Những khó khăn vượt quá thẩm quyền sẽ được báo cáo cấp trên để nhanh chóng giải quyết”.

Điểm sáng của những mô hình hay về “sức dân”

Bắt đầu từ ngày 17-6-2022, thực hiện chỉ đạo của UBND quận, 17 phường trên địa bàn quận Hà Đông sẽ triển khai thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân theo mô hình tổ tuần tra ở từng tổ dân phố, có ít nhất từ 4 người trở lên, gồm 1 tổ trưởng và 1 tổ phó (là CSKV, CSHS) và các tổ viên (bảo vệ dân phố, dân phòng, thanh niên, tự quản, quần chúng tốt…)

Tổ tuần tra có nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia hòa giải tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư; phối hợp với các lực lượng thực hiện tuần tra nhân dân…

Tổ tuần tra nhân dân nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ thường xuyên của các đội nghiệp vụ CAQ Hà Đông, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng các quy định pháp luật, an toàn và phát huy cao hiệu quả giữ gìn ANTT.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Chi – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) ghi nhận quận Hà Đông là một trong những điểm sáng của những mô hình hay về “sức dân”.

Ngoài Chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT tại các khu chung cư” và ra mắt “Tổ tuần tra nhân dân”, đồng chí Phó Cục trưởng đánh giá cao những mô hình, kế hoạch đã và đang được CAQ Hà Đông thực hiện, như “Khóa móc an ninh” với 5.000 chiếc khóa được phát đến người dân trên địa bàn phường La Khê; như 50.000 cuốn Sổ tay phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được phát đến các trường học và các hộ gia đình trên toàn quận. Đây cũng là cơ sở để CAQ mới đây ra mắt “Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử, và dán hơn 10.000 biển mã QR-code truy cập

CAQ Hà Đông cũng là đơn vị có sáng kiến thực hiện “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” để lắng nghe ý kiến của người dân.

Thiếu tá Bùi Nhật Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng CAQ bày tỏ, thời gian qua, CAQ Hà Đông được các cơ quan cấp trên ghi nhận, biểu dương về những nỗ lực và kết quả trên nhiều lĩnh vực như đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân… “Trong những kết quả bước đầu ấy, có đóng góp vô cùng quan trọng của cán bộ cơ sở, đã luôn chung sức, đồng lòng để lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ”, Thiếu tá Bùi Nhật Quang nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục