Lắng nghe cử tri để có giải pháp thấu tình đạt lý

ANTĐ - Chiều 25-9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã ký kết Nghị quyết liên tịch về việc ĐBQH tiếp xúc cử tri. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Nghị quyết chính là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các vị ĐBQH hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình trước cử tri. Thông qua nhiều hình thức tiếp xúc cử tri phong phú, ĐBQH sẽ không chỉ trình bày mà còn lắng nghe, thảo luận, trao đổi, để tập hợp và thấu hiểu hơn ý chí, nguyện vọng, đề nghị của cử tri, kể cả những khiếu nại tố cáo của người dân đối với Quốc hội nói riêng và bộ máy Nhà nước nói chung, từ đó tìm ra cách giải quyết thấu tình đạt lý. Mục tiêu cuối cùng là làm cho hoạt động tiếp xúc cử tri thực chất hơn, đưa QH đến gần dân hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ đạo, những nội dung mới của Nghị quyết cần được triển khai ngay trong hoạt động tiếp xúc cử tri sắp tới.