Lăng mạ trọng tài, chân sút của B.Bình Dương bị treo giò đến hết giải

ANTĐ - Hôm nay (9/8), Ban kỷ luật VFF đã công bố các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm tại vòng 24. Đáng chú ý nhất là án phạt 10 triệu đồng và treo giò 3 trận kể tiếp đối với chân sút Samson O.Kpennosen của B.Bình Dương.

Cầu thủ Samson O.Kpennosen (Áo đỏ)

Tiếp Vicem Hải Phòng đã chính thức xuống hạng, B.Bình Dương với sự tỏa sáng của Vũ Phong đã giành thắng lợi với tỷ số 5-3. Tuy nhiên, trong trận cầu tưởng như vô thưởng vô phạt này, đội bóng đất Thủ lại có tới 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu. Đó là trung vệ Chí Công với lỗi 2 thẻ vàng và tiền đạo Samson O.Kpennosen với chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh vào mặt trung vệ Hoàng Đức của đội bóng đất Cảng ở phút 83 của trận đấu.

Với hành vi thô bạo này, Samson O.Kpennosen dù đã được trọng tài Phùng Đình Dũng nương tay khi chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo, nhưng sau đó lại có lời lẽ rất thiếu văn hóa đối với người cầm cân nảy mực. Rất đen cho chân sút này, những “lời có cánh” đó đã không lọt khỏi thiết bị bộ đàm có chức năng ghi âm do VPF trang bị cho các trọng tài kể từ vòng 21 với trị giá lên tới 100 triệu/bộ.

Lăng mạ trọng tài, chân sút của B.Bình Dương bị treo giò đến hết giải ảnh 2
Thanh Hóa bị phạt 5 triệu đồng do hành vi câu giờ


Rất nhanh, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận liên tiếp đối với cầu thủ này. Do V-League chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn, nên Samson O.Kpennosen sẽ phải nghỉ 1 trận nữa ở mùa giải tới nếu vẫn còn thi đấu trên sân cỏ Việt.

Ngoài án phạt dành cho Samson O.Kpennosen, Ban kỷ luật VFF còn cảnh cáo và phạt BTC trận đấu sân Thanh Hóa 5 triệu đồng do hành vi câu giờ thô thiển của đội khiêng cáng và tổ nhặt bóng nhằm giúp đội nhà bảo toàn thắng lợi 2-1 trước K.Kiên Giang.

Điều đáng nói là ở trận lượt đi ngày 17/3 trên sân Kiên Giang, trong suốt hiệp 2, Thanh Hóa cũng khiến người xem có cảm giác nhiệm vụ chính của các cầu thủ đội khách là câu giờ, gây ức chế cho các cầu thủ đội chủ nhà. Hành vi liên tục nằm sân của các cầu thủ xứ Thanh khi đó đã khiến trận đấu trở nên rất căng thẳng, đến mức trọng tài chính Bùi Công Khanh đã có quyết định bi hài khi rút thẻ đỏ đối với…nhân viên khiêng cáng ở phút 90+4 của trận đấu.

Sau này, khi trần tình về tình huống này, bản thân trọng tài Khanh cũng thừa nhận: “Cuối trận, cầu thủ Thanh Hóa liên tục nằm sân để kéo dài trận đấu. Không biết căng thẳng thế nào, lại giơ thẻ đỏ với cán bộ y tế vào lúc ấy. Đến giờ nghĩ lại vẫn không tin mình đưa ra quyết định không hề có trong luật ấy”.

Cũng cần phải nói thêm rằng, sau chiến thắng 2-1 trước K.Kiên Giang tại vòng 24 vừa qua, Thanh Hóa đã chính thức giành quyền trụ hạng. Xem ra, án phạt 5 triệu đối với họ quả thật cũng chỉ là “muỗi đốt inox” mà thôi…