Lan toả tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối nay (18-8), Ban Chỉ đạo 138 - UBND quận Ba Đình, TP. Hà Nội trang trọng tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, nhằm cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, đồng thời tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Biên nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự Ngày hội có đồng chí Lê Khánh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tặng thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Điện Biên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải tặng thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Điện Biên

Phát biểu kỷ niệm 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, đồng chí Đặng Thành Công - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Điện Biên nhấn mạnh “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an Tổ quốc” là truyền thống quý báu của dân tộc, đồng thời cũng có vị trí vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta luôn dựa vào nhân dân, phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng, phát động nhiều phong trào thi đua, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi thời đại.

“17 năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường Điện Biên đã đi vào cuộc sống, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”, đồng chí Đặng Thành Công nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải tặng thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Điện Biên

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải tặng thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Điện Biên

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải tặng quà ban chỉ huy Công an phường Điện Biên

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải tặng quà ban chỉ huy Công an phường Điện Biên

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các các nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Điện Biên

Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, tặng Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho các các nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Điện Biên

Cũng tại sự kiện, đại diện Công an, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc, Tổ dân phố của phường Điện Biên đã trình bày tham luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào.

Sự kiện cũng là dịp để tôn vinh, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Ban tổ chức đã tiến hành khen thưởng, biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình tham gia xây dựng và thực hiện phong trào oàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trao đổi với PV ANTĐ, đồng chí Đặng Thị Lại – Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên cho biết:

Năm 2021 vừa qua, Công an phường Điện Biên được Bộ Công an, Công an Thành phố lựa chọn “Xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại 05 Thành phố trực thuộc Trung ương”;

Qua 1 năm triển khai thực hiện, 21/22 tiêu chí đã được hoàn thành, đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị phường Điện Biên nói chung và của Công an phường Điện Biên nói riêng.

Hàng năm, vào dịp ngày 19 tháng 8 cấp ủy, chính quyền phường đã chỉ đạo tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động phong phú như: gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến, trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc... Các hoạt động được tổ chức sôi nổi, thiết thực đã thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến được nhân rộng. Phong trào đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo phường Điện Biên xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Kịp thời làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, gương người tốt việc tốt; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an Nhân dân với Quân đội Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Chăm lo xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch, vững mạnh, điển hình, kiểu mẫu về an ninh - trật tự và văn minh đô thị, thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo chất lượng trong công tác tham mưu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...