Lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua đến toàn dân

ANTD.VN - Là một trong những địa bàn có tốc độ phát triển nhanh, mạnh, trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Cầu Giấy xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. 

Người dân luôn hỗ trợ, phối hợp với lực lượng Công an quận Cầu Giấy trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn

Với vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong những năm qua, CAQ Cầu Giấy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các đơn vị chức năng lồng ghép, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động, đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

Thông tin với phóng viên, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trưởng CAQ Cầu Giấy chia sẻ: “Muốn phong trào thành công, hiệu quả cao thì công tác tuyên truyền phải được đặt lên hàng đầu. Việc tuyên truyền phải linh hoạt, đa dạng, chất lượng, phù hợp với từng lứa tuổi, tính chất địa bàn để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy quyền và nghĩa vụ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Lấy tuyên truyền, phòng ngừa làm trọng tâm

Cụ thể hóa những ý kiến tham mưu, chỉ đạo này của Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAQ Cầu Giấy, Công an 8 phường đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

Biện pháp tuyên truyền đa dạng, vừa tập trung, vừa tuyên truyền cá biệt đã giúp cho đối tượng được tuyên truyền không những nắm vững các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn kéo trách nhiệm của cá nhân, tập thể vào nhiệm vụ giữ gìn, đảm bảo ANTT tại cơ sở. Những buổi ký kết giao ước thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, đơn vị văn hóa… được tổ chức đã “đánh thức” ý thức trách nhiệm của người dân, tập thể đối với nhiệm vụ phòng chống tội phạm. 

Lực lượng công an từ cấp cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở. Bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền trong công tác hòa giải, vận động nhân dân cũng được nâng cao, chủ động hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở, qua đó xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm hoặc hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm nảy sinh, nhất là xuất phát từ những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

“Xây” các chuyên đề giữ vững ANTT

Trong 5 năm qua (từ 2011-2016), CAQ Cầu Giấy đã tham mưu cho Quận ủy, UBND quận Cầu Giấy xây dựng, triển khai thực hiện 8 mô hình, 12 chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng với đó, 19 chuyên đề xây dựng trước năm 2011 tiếp tục được CAQ Cầu Giấy củng cố duy trì hoạt động. Đáng chú ý, trong đó có 8 mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự” được xây dựng từ năm 2012 trên cơ sở chuyển hóa từ “Đội tình nguyện phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự”.

Đặc biệt, CAQ Cầu Giấy còn có 1 chuyên đề cấp thành phố về “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự” tại phường Trung Hòa. Kết quả, tình hình ANTT trên địa bàn phường Trung Hòa có chuyển biến rõ nét, phạm pháp hình sự được kiềm chế, đặc biệt đã giảm số́ vụ trộm cắp tại siêu thị Big C. 

Với vai trò là “cánh tay nối dài” của Công an cơ sở, hàng năm lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học luôn được CAQ Cầu Giấy quan tâm. Những lớp tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa trộm cắp tài sản... được tổ chức, thu hút đông đảo lực lượng này tham gia học tập, nâng cao trình độ.

Thống kê, có 2.791 lượt bảo vệ dân phố, 450 lượt bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tham gia lớp tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ. Thông qua những khóa tập huấn, nâng cao trình độ này, một bức tường nhiều lớp trong việc đảm bảo ANTT ngay từ dưới cơ sở được dựng lên vững chắc.

Minh chứng rõ nét nhất trong công tác phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đó là, trong 5 năm qua, CAQ Cầu Giấy đã huy động hơn 1.500 lượt quần chúng nhân dân, hơn 250.000 lượt bảo vệ dân phố, hơn 2.000 lượt bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện tham gia tuần tra nhân dân, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn, trong tình hình mới, việc đảm bảo ANTT đòi hỏi phải có những kế hoạch chuyên sâu trên nền tảng các phong trào, chuyên đề đã và đang được triển khai. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chuyên đề, mô hình mới có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”. 

Trong 5 năm qua, CAQ Cầu Giấy đã huy động hơn 1.500 lượt quần chúng nhân dân, hơn 250.000 lượt bảo vệ dân phố, hơn 2.000 lượt bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện tham gia tuần tra nhân dân, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…