Lan tỏa hình ảnh thanh niên Công an Thủ đô hết mình phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Có mặt ở UBND xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) từ sáng sớm, Ông Nguyễn Văn Lan (72 tuổi) phấn khởi cho biết: “Chứng minh thư cũ của tôi đã nhòe hết cả rồi, do sức khỏe nên cũng ngại đi làm. Hôm nay được các chiến sỹ công an giúp làm căn cước công dân mới; rồi trả tận nhà lại được khám bệnh phát thuốc nữa tôi rất vui. Những hoạt động ý nghĩa thế này cần nhân rộng ở mọi nơi”.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP kiểm tra công tác tình nguyện phục vụ nhân dân ở UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn

Ngày hội ở xã vùng sâu

Sáng nay 16-5, những con đường ở Minh Trí (Sóc Sơn) như rộn rã hẳn lên. Trong cái nắng gay gắt đầu mùa, người dân vẫn rủ nhau lên trung tâm xã. Tại hội trường UBND xã Minh Trí, hơn 30 đoàn viên thanh niên công an ứng trực làm các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân. Nước mát sẵn sàng, và gười già được ưu tiên với mọi thủ tục nhanh chóng thuận lợi. Thoáng cái đã qua buổi sáng, ước tính trong ngày 16-5, lực lượng công an tiếp nhận xử lý gần 200 trường hợp làm căn cước công dân, đăng ký hộ khẩu.

Hướng đến những hoạt động thiết thực phục vụ nhân dân, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an Thành phố phối hợp Cụm thi đua số 1, 2, 4 Công an Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019, Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” năm 2019. 

Trong cả ngày, Đoàn Thanh niên CATP đã lồng ghép triển khai Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” tại 4 xã Minh Trí, Phù Linh, Thanh Xuân và Quang Tiến thuộc huyện Sóc Sơn với nhiều nội dung thiết thực như: thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hạt nhân trong công tác đảm bảo ANTT, tổ chức sinh hoạt truyền thống, tổ chức các đội hình cải cách hành chính, các hoạt động tuyên truyền, an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống tác hại ma túy, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, tư vấn đăng ký tham gia nghĩa vụ, dự thi các trường CAND, tổ chức Chương trình Hành quân xanh và Ngày hội Văn hóa - Thể thao giữa các đơn vị phối hợp...

Thanh niên Công an khai thông kênh mương phục vụ công tác trồng trọt của nhân dân ở xã Minh Trí, Sóc Sơn

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội cho biết, trong nhiều năm qua, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và các hoạt động trong Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ”  đã được các cấp bộ Đoàn trong CATP tổ chức triển khai và phát triển sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo nên hình ảnh diện mạo mới cho thế hệ thanh niên Công an Thủ đô trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua các hoạt động của Chiến dịch, đông đảo đoàn viên thanh niên đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời được rèn luyện, cống hiến và phát triển từ thực tiễn phong trào thanh niên.

Tại trạm y tế xã Minh Trí, các y bác sỹ Bệnh viện CATP và Bệnh viện Bạch Mai miệt mài khám bệnh cho bà con. Người dân được siêu âm, kiểm tra toàn diện, phát thuốc và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Lầm (61 tuổi) chia sẻ: “Lần đầu tiên chúng tôi được khám bệnh thế này. Các bác sỹ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ở vùng xa, đồi núi nên những kiến thức chăm sóc sức khỏe mà các bác sỹ hướng dẫn rất hữu ích. Chúng tôi thật sự cảm động”…

Y bác sỹ Bệnh viện CATP nhiệt tình thăm hỏi, khám chữa bệnh cho nhân dân

Gắn bó tình quân dân

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội khẳng định, thanh niên Công an Thủ đô sẽ tiếp tục hướng đến những vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn của TP để đảm nhận những phần việc khó, vất vả để lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ công an thủ đô hết mình vì nhân dân phục vụ.

Trực tiếp đi kiểm tra các hoạt động phục vụ nhân dân, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP đánh giá đây là hoạt động quy mô, sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất những nguyện vọng, mong muốn của bà con nhân dân nhất là các gia đình thuộc diện chính sách, người cao tuổi không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan Công an làm các thủ tục hành chính. Thiếu tướng Đào Thanh Hải bày tỏ tin tưởng rằng, thông qua hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó quân dân, giúp lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Niềm vui của các em học sinh nghèo vượt khó khi có sách vở cho năm học mới

Biểu dương các đơn vị đã nỗ lực triển khai hoạt động ý nghĩa này, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Đoàn Thanh niên CATP cần chủ động phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, Chính quyền địa phương vận động các tầng lớp nhân dân, lực lượng thanh niên, các em học sinh trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

“Thanh niên công an Thủ đô cần chú trọng công tác tuyên truyền trực quan, sinh động, nhân điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân, lồng ghép với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện chung sức vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an Thủ đô. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố”, Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh.    

Tại ngày hội, thanh niên Công an Thủ đô cũng đã tặng 50 suất quà các gia đình chính sách, Công giáo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn...