Roland Garros:

Lần thứ 7 đăng quang, Rafael Nadal đi vào lịch sử

ANTĐ - Tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua kỷ lục 6 lần vô địch Roland Garros của chính anh và huyền thoại Bjorn Borg khi đánh bại Djokovic trong trận chung kết.

Tối 11-6, trận chung kết giữa Nadal và Djokovic đã trở lại sau một ngày gián đoạn vì trời mưa. Dẫn trước Nadal 2-1 ở set đấu thứ 4 từ ngày hôm qua, Djokovic bước vào trận đấu sau khi gián đoạn với quyền cầm giao bóng. Game đấu khởi đầu rất thuận lợi cho tay vợt Serbia.

Thế nhưng, Nadal cũng thể hiện một bộ mặt khác hẳn set đấu thứ 4 hôm trước. Phòng thủ kiên cường trên khắp mặt sân, khi có cơ hội tay vợt người Tây Ban Nha cũng tung ra những pha phản công hiểm hóc khiến Djokovic liên tiếp mắc lỗi. Giành lại break, Nadal đã san bằng tỷ số 2-2 ở set đấu.

Thi đấu hưng phấn, Nadal luôn là người chủ động suốt từ đầu trận đấu. Đến lúc này, thế trận đã diễn ra vô cùng cân bằng khi cả hai tay vợt đều giành được điểm khi cầm giao bóng. Bất ngờ đã xảy ra ở game thứ 11 khi tỷ số đang là 6-5 nghiêng về Nadal.

Được cầm giao bóng, nhưng tay vợt số 1 thế giới đã đánh mất lợi thế và để Nadal vượt lên dẫn trước 40/30. Đúng thời điểm quyết định này, Djokovic lại mắc một lỗi vô cùng đáng tiếc, đó là giao bóng hỏng hai lần. Như vậy, chức vô địch đã chính thức thuộc về Rafael Nadal.

Với chiến thắng này, Nadal vượt ra huyền thoại đất nện Bjorg Born để trở thành tay vợt nam nhiều lần vô địch nhất trong lịch sử Roland Garros với 7 lần đăng quang. Dù vẫn còn kém Federer 5 danh hiệu vô địch Grand Slam, nhưng tay vợt người Tây Ban Nha còn nhiều cơ hội để giành tiếp nhưng danh hiệu nữa vì anh đang còn rất trẻ.

Về phía Djokovic, tay vợt người Serbia tuy không mất vị trí số 1 thế giới sau trận thua này, nhưng giấc mơ giành được chức vô địch tại Roland Garros của anh phải chờ thêm ít nhất là 1 năm nữa.