Lần theo dấu vết tên cướp manh động chuyên đi xe SH

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Đúng thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 (tháng 4-2020) thì trên những đoạn đường vắng của quận Bắc Từ Liêm liên tiếp xảy ra các vụ cướp trong đêm. Đặc biệt, kẻ gây án chỉ nhằm vào những phụ nữ để dễ bề ra tay khiến người dân hoang mang, lo sợ. Trước tình hình này các trinh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc và tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn.

Tên cướp đi xe SH

“Các nạn nhân thường bị đối tượng theo dõi, bám đuôi mà họ không hề hay biết. Khi gặp điều kiện thuận lợi, kẻ gây án sẽ phóng xe máy áp sát rồi dùng dao khống chế, đe dọa nếu nạn nhân đi một mình. Trường hợp họ đi 2 người, đối tượng sẽ dùng vũ lực để phủ đầu” - Thiếu tá Nguyễn Việt Anh, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Bắc Từ Liêm đã mở đầu câu chuyện bằng những thông tin về sự liều lĩnh, manh động của tên cướp.

Vụ cướp gần nhất xảy ra vào khoảng 22h đêm 11-4-2020 tại khu vực phường Liên Mạc. Ngay sau khi nhận được tin báo của chị Bùi H.L, CAQ Bắc Từ Liêm đã có mặt tại hiện trường, địa điểm xảy ra vụ án là đường Sùng Khang, giáp ranh với xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Theo trình báo của bị hại, trên đường đi làm về, chị đã bị một thanh niên đi xe SH màu trắng dùng dao đe dọa, yêu cầu phải đưa túi xách. Trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm kể lại: “Từ lời khai của bị hại, các điều tra viên nhận định nam thanh niên đi xe SH trắng có liên quan tới một chuỗi các vụ việc đã xảy ra trước đó mà Phòng Cảnh sát hình sự đang có thông báo truy tìm. Đồng thời chúng tôi nhận định, nếu không nhanh chóng bắt giữ thì đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội không chỉ ở địa bàn Bắc Từ Liêm mà còn trên toàn thành phố”.

Đại úy Nguyễn Hoàng Minh Hà - Đội phó Đội CSHS (CAQ Bắc Từ Liêm) cho biết, khó khăn của cơ quan điều tra là vụ án xảy ra tại địa bàn giáp ranh, có nhiều tuyến đường liên quan, lại cách xa khu dân cư từ 1-2km. Đặc biệt, vào ban đêm nơi đây rất vắng nên không có nhân chứng khiến việc truy vết nóng không thuận lợi. Cộng với đó, khi làm việc với các bị hại, ai cũng tỏ ra lo sợ, hoảng hốt. Nạn nhân gần như không nhớ và không cung cấp được thông tin chính xác về đặc điểm nhận dạng của đối tượng. “Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn, các vụ án có đặc điểm gây án tương tự, phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm đầu mối” - chỉ huy Đội CSHS cho hay.

Đối tượng Đặng Văn Quy và hung khí gây án

Đối tượng Đặng Văn Quy và hung khí gây án

Vượt qua khó khăn

Dù chỉ còn 50% quân số vì một nửa lực lượng còn lại đã phải huy động cho việc phòng chống dịch Covid-19, song CAQ Bắc Từ Liêm vẫn yêu cầu Đội CSHS phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ tập trung điều tra, truy tìm đối tượng. Công an các phường cũng vào cuộc, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng và chi tiết về tên cướp manh động dần hé mở khi các anh xác định được điểm đến của đối tượng.

Đội CSHS đã tổ chức nhiều tổ công tác tỏa đi nhiều hướng để rà soát nhân chứng, các phương tiện taxi, “xe ôm” trong khu vực. Tuy nhiên vào thời điểm này, người dân không ra đường và các dịch vụ như “xe ôm” hay taxi cũng hạn chế hoạt động nên hầu như không thu thập được thông tin gì về đối tượng. Đúng lúc này, hình ảnh từ các camera của nhà dân trên các tuyến đường gần hiện trường cũng đã được các trinh sát thu thập. Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam - Đội trưởng Đội CSHS (CAQ Bắc Từ Liêm) nhớ lại: “Với tinh thần quyết tâm và thần tốc, dù đã nửa đêm nhưng trinh sát vẫn cùng Cảnh sát khu vực, cán bộ tổ dân phố gõ cửa từng nhà đề nghị hỗ trợ, cung cấp hình ảnh camera để xác định đối tượng. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân, các trinh sát đã phát hiện có 2 nam thanh niên điều khiển xe SH di chuyển gần hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án. Theo đó, một chiếc di chuyển trên Quốc lộ 32, chiếc còn lại đi về hướng Cầu Noi, thuộc phường Cổ Nhuế 2.

Chị Bùi H.L ngay lập tức đã đến cơ quan công an để phối hợp nhận diện đối tượng. Xem kỹ hình ảnh clip, nạn nhân xác định nam thanh niên điều khiển xe SH đi về hướng Cầu Noi có nhiều đặc điểm về hình dáng, trang phục giống với kẻ cướp tài sản của mình. Từ đây, cơ quan điều tra đã loại bỏ được nghi vấn còn lại để tập trung toàn bộ lực lượng theo hướng truy tìm chủ nhân của chiếc xe SH đi về hướng Cầu Noi. Khi tiếp tục quan sát kỹ chiếc xe SH này thì phát hiện nó đã bị tháo bỏ biển kiểm soát. Liệu đây chỉ là sự tình cờ, hay là cố tình của người điều khiển phương tiện?

Không thoát

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc nhớ lại, ngày 12-4-2020, cơ quan công an đã xác định được kẻ điều khiển xe SH không phải là người trên địa bàn. Quá trình di chuyển, anh ta chỉ đi một quãng ngắn là lại rẽ vào một ngõ ngách nào đó bất kỳ trên đường. Với kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với các loại tội phạm, các điều tra viên khẳng định, những chi tiết như xe không biển kiểm soát, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại phía sau là đặc điểm của các đối tượng chuyên nghiệp sau khi vừa gây án.

Trong lịch trình tẩu thoát, chiếc xe SH của đối tượng nghi vấn có đi vào ngõ 43 đường Cổ Nhuế, cơ quan điều tra nhận định đối tượng có thể sẽ đi theo hướng ra khu đô thị thành phố Giao lưu nên đã tập trung quan sát hình ảnh camera tại khu vực này. Thế nhưng, tại đây lại không hề tìm thấy hình ảnh của chiếc xe loại như vậy, chiếc xe hoàn toàn mất dấu trong khi quanh ngõ 43 Cổ Nhuế có rất nhiều ngách nhỏ theo hình xương cá và thông nhau. Đặc điểm về địa bàn như vậy liệu có phải là một tấm màn đen giúp che giấu tung tích kẻ phạm tội hay không? Cơ quan điều tra cũng nhận định, nhiều khả năng chiếc xe SH vẫn loanh quanh trong khu vực này, có thể cư trú hoặc lẩn trốn tại đây.

Chỉ huy CAQ yêu cầu mỗi trinh sát tập trung cao độ, rà soát các camera trong ngõ 43 Cổ Nhuế và các ngách lân cận, bằng mọi cách phải tìm ra được dấu vết của chiếc xe. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khi theo dõi một quá trình di chuyển phức tạp của đối tượng, các trinh sát đã phát hiện điểm dừng của hắn. Ở vị trí này, đối tượng dừng xe hút thuốc lá và mở cốp lấy ra một chiếc biển kiểm soát mang số 18B2-194.xx để lắp lại. Chi tiết đó khiến các trinh sát đi đến nhận định, đây chắc chắc là thủ phạm của vụ án.

Ban chuyên án quyết định truy xét nhanh chủ sở hữu và xác định được đây là chiếc xe máy của Đặng Văn Quy (SN 1992) trú tại xã Phương Đỉnh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Một tổ công tác lập tức lên đường đi Nam Định để nắm thông tin về Quy. CAQ Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu công an các phường rà soát các khu trọ, bãi gửi xe để truy tìm chiếc xe. Rất nhanh sau đó, thông tin cơ bản về Đặng Văn Quy đã được mũi công tác từ Nam Định báo về. Quy hiện đang thuê trọ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được địa chỉ chính xác nơi thuê trọ của Quy, tổ chức truy bắt ngay nhằm ngăn chặn đối tượng tiếp tục gây án. Một tổ trinh sát 12 người đã chia thành 3 mũi khép chặt vòng vây áp sát nơi Quy đang thuê trọ. Có thêm nghề bán hàng online nên khi có điện thoại gọi đến, Quy lập tức đi giao hàng cho khách. Hắn không thể ngờ rằng, bên ngoài 3 mũi trinh sát đã khép chặt vòng vây và điểm đến của hắn không phải là nhà riêng khách hàng mà là trụ sở của cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được địa chỉ chính xác nơi thuê trọ của Quy, tổ chức truy bắt ngay nhằm ngăn chặn đối tượng tiếp tục gây án. Một tổ trinh sát 12 người đã chia thành 3 mũi khép chặt vòng vây áp sát nơi Quy đang thuê trọ. Có thêm nghề bán hàng online nên khi có điện thoại gọi đến, Quy lập tức đi giao hàng cho khách. Hắn không thể ngờ rằng, bên ngoài 3 mũi trinh sát đã khép chặt vòng vây và điểm đến của hắn không phải là nhà riêng khách hàng mà là trụ sở của cơ quan công an.

Tin cùng chuyên mục