Hà Nội:

Lần đầu tiên tổ chức Liên hoan Chầu văn

ANTĐ - Dự kiến, đợt 1 Liên hoan nghi lễ Chầu văn Hà Nội sẽ bắt đầu từ ngày 25 đến 30-9 tại các địa điểm đền Lâm Du (phường Bồ Đề), đền Kim Giang (phường Kim Giang), đền Yên Phú (huyện Thanh Trì) và đền Cây Quế (phường Trung Hòa). 

Nghi lễ hầu đồng sẽ được tái hiện tại Liên hoan
(Ảnh: Đoàn Kỳ Thanh)

Được Sở VH-TT&DL Hà Nội tổ chức, Liên hoan là dịp kiểm kê, bước đầu tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể Chầu văn trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội nhấn mạnh, bên cạnh việc góp sức vào cuộc vận động UNESCO công nhận là Di sản Phi vật thể đại diện của nhân loại, đây còn là dịp định hướng nhận thức, hoàn thiện nội dung, không gian diễn xướng, hình thức âm nhạc của loại hình di sản đặc biệt này. Đợt 2 của Liên hoan sẽ diễn ra vào ngày 4-10 tại Rạp Công nhân với sự tham gia của 10 nhóm Chầu văn tiêu biểu.

Tin cùng chuyên mục