Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội mai anh đào tại "thành phố tình yêu"

ANTD.VN - Lễ hội mai anh đào – loài hoa đặc trưng vào mùa xuân của Đà Lạt sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại “thành phố tình yêu” vào đầu năm mới. 

Được mệnh danh là “thành phố hoa” Ban Quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm Đà Lạt phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Lễ hội mai anh đào 2017.

Hoa mai anh đào là loài hoa tượng trưng cho sắc xuân Đà Lạt

Hoa mai anh đào là loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Cứ vào độ cuối tháng 1, hoa mai anh đào bung nở nhuộm hồng những con đường tại Đà Lạt, tạo nên một cảnh tượng mơ mộng, lãng mạn. Khu vực nở hoa nhiều nhất thường là xung quanh hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, thiền viện Trúc Lâm, khu biệt thự cổ đường Trần Hưng Đạo…, là những địa điểm các tay máy thỏa sức “săn hoa”.

Mai anh đào nở trên đường Trần Hưng Đạo

Năm nay, Lễ hội mai anh đào gồm nhiều hoạt động như: Lễ hội đường phố tại Đường hầm Đất Sét, lễ hội ẩm thực hoa tại TerraCotta Resort, giải đánh Golf mai anh đào, thi nhiếp ảnh về mai anh đào, đêm nhạc “Mai anh đào và tình yêu”, sáng tác logo về lễ hội mai anh đào Đà Lạt…

Mai anh đào nhuộm hồng đường phố Đà Lạt, tạo nên cảnh tượng nên thơ

Lễ hội dự kiến được tổ chức từ ngày 1-1 đến ngày 8-1 tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.