Lần đầu tiên sau 16 năm, Messi và Ronaldo cùng bị loại ở Champions League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một ngày sau khi Cristiano Ronaldo và Juventus phải dừng bước, đến lượt Lionel Messi cũng nói lời chia tay vòng 1/8 Champions League 2020/21 cùng Barcelona.

Rạng sáng nay 11-3, Barca đến làm khách của PSG sau khi đã thua 1-4 trên sân nhà ở lượt đi. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Ronald Koeman là phải thắng ít nhất 4 bàn và không để thủng lưới để có thể đi tiếp, tuy nhiên họ chỉ giành được kết quả hòa 1-1.

Messi là người ghi bàn duy nhất cho Barca, sau khi Mbappe mở tỉ số cho PSG trên chấm 11m ở phút 30. Cũng ở trận này, M10 bỏ lỡ một quả penalty vào cuối hiệp 1. Chung cuộc, Barca phải rời sân chơi danh giá với thất bại 2-5.

Champions League không còn Messi và Ronaldo trong phần còn lại của mùa giải

Champions League không còn Messi và Ronaldo trong phần còn lại của mùa giải

Như vậy, hai siêu sao của bóng đá thế giới là Messi và Ronaldo đã cùng bị loại ở vòng 1/8 Champions League, khi trước đó 1 ngày, Ronaldo và Juventus bị Porto loại bởi luật bàn thắng sân khách. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2004/05, cả M10 và CR7 cùng vắng mặt ở tứ kết.

Cho đến nay, bộ đôi siêu sao này vẫn "vô đối" về thành tích khi sở hữu tổng cộng 9 chức vô địch Champions League (Ronaldo 5, Messi 4), dẫn đầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu (Ronaldo 134 bàn, Messi 120 bàn).

Với cá nhân Ronaldo còn buồn hơn khi lần đầu tiên từ năm 2006, anh không biết ghi bàn ở vòng loại trực tiếp Champions League. Kể từ khi sang Juventus năm 2018, siêu sao người Bồ Đào Nha giảm hẳn thành tích ghi bàn ở đấu trường này.

Qua 3 mùa ở Juve, Ronaldo chỉ ghi được 14 bàn ở Champions League, gồm 6 bàn ở mùa 2018/19, 4 bàn ở mùa 2019/20 và 4 ở mùa này. Trong khi riêng mùa 2017/18, mùa cuối anh khoác áo Real, Ronaldo ghi tới 15 bàn để trở thành Vua phá lưới, góp công giúp Real Madrid năm thứ 3 liên tiếp vô địch đấu trường danh giá nhất châu Âu.